Những cánh chim lạ của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiến thắng đậm 3-0 trước đối thủ khó chịu U23 Indonesia ở trận ra quân cho thấy thầy trò HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng cho cuộc đua bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 31. Bên cạnh sự tỏa sáng của các ngôi sao “hàng tuyển”, trận thắng của U23 Việt Nam còn ghi dấu ấn của nhiều cầu thủ trẻ.

Cái tên đầu tiên phải nhắc tới là Lê Văn Đô. Hậu vệ sinh năm 2001 gây bất ngờ khi được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội hình xuất phát. Nhưng màn trình diễn trong 90 phút trước U23 Indonesia cho thấy anh xứng đáng với niềm tin của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối phương, bước sang hiệp 2 HLV Park Hang-seo đã đổi Văn Đô từ cánh phải sang cánh trái với Lê Văn Xuân. Quyết định của ông Park lập tức phát huy tác dụng. Phút 55, Lê Văn Đô thực hiện tình huống đi bóng từ cánh trái xộc vào trong trước khi tỉa xuống cho Nhâm Mạnh Dũng để anh đưa bóng vào trong cho Tiến Linh đệm cận thành, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng đã khai thông thế bế tắc cho U23 Việt Nam.

Những cánh chim lạ của U23 Việt Nam ảnh 1

Pha tranh bóng của hậu vệ Lê Văn Đô

Sau thời điểm này, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt thế trận, tổ chức hàng loạt pha tấn công và có thêm 2 bàn thắng để rời sân với chiến thắng chung cuộc 3-0. Bàn thứ 3 do Lê Văn Đô thực hiện từ pha tạt bóng bên cánh trái, dù có phần may mắn nhưng rất xứng đáng với màn trình diễn trước đó của anh. Hậu vệ quê Quảng Nam đã liên tục có những pha lên bóng bên cánh trái, khiến các hậu vệ U23 Indonesia phải vất vả chống đỡ.

“Tôi thay Văn Tùng vì dù chơi tốt, cậu ấy hơi có chút thiếu kinh nghiệm. Khi tập, Văn Xuân chơi nhiều bên cánh trái nhưng tôi thấy cậu ấy có thể đá tốt cả cánh phải nên đã thử đổi vị trí với Văn Đô và đã mang lại kết quả tốt”, HLV Park Hang-seo chia sẻ về quyết định của mình trong trận đấu với U23 Indonesia tối 6/5.

Lê Văn Đô trưởng thành từ lò đào tạo PVF, là thành viên đội U17 PVF vô địch giải U17 quốc gia năm 2017. Bên cạnh lối chơi giàu kỹ thuật, Lê Văn Đô còn sở hữu tốc độ tốt, “vũ khí” giúp các tình huống tham gia tấn công của anh trở nên rất hiệu quả, tạo tính đột biến cao. Đặc biệt, Lê Văn Đô có lối chơi đa năng, chơi được nhiều vị trí khác nhau. Ngoài khả năng chơi ở 2 cánh, khi cần Lê Văn Đô có thể đá như một tiền vệ hộ công. Đây chính là mẫu cầu thủ HLV Park Hang-seo ưa thích.

Chơi ấn tượng không kém Lê Văn Đô chính là Lê Văn Xuân. Trong hiệp 2, hàng thủ U23 Indonesia liên tục phải chống đỡ các pha phối hợp tấn công giữa Lê Văn Xuân với Lý Công Hoàng Anh bên cánh phải. Sức ép đã khiến hệ thống phòng thủ của Garuda không giữ được sự chắc chắn. Nếu may mắn, Lê Văn Xuân đã có cho mình 1 bàn thắng với pha dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc. Khả năng công thủ toàn diện của các hậu vệ cánh đã giúp U23 Việt Nam duy trì thế trận vượt trội trước đối thủ.

Phong độ ấn tượng của các cầu thủ trẻ chính là một điểm nhấn trong màn trình diễn của U23 Việt Nam, bên cạnh sự toả sáng của các ngôi sao “hàng tuyển” như Hoàng Đức, Hùng Dũng. Một cái tên khác ngoài Văn Đô và Văn Xuân là Hồ Thanh Minh. Tiền đạo người Tà Ôi gây ấn tượng ngay khi được HLV Park Hang-seo tung vào sân với pha đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc nửa cuối hiệp 2. Nói ấn tượng bởi dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m68, Hồ Thanh Minh lại có những pha không chiến rất tốt nhờ khả năng chọn vị trí, tốc độ mạnh mẽ. Hồ Thanh Minh chính là tác giả ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng cho U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở Vòng loại U23 châu Á 2022, qua đó giành suất dự VCK tại Uzbekistan tháng 6 tới. Pha ghi bàn của Hồ Thanh Minh ở trận đầu này cũng là một tình huống không chiến xuất sắc. Cầu thủ biên chế CLB Huế đã có pha băng cắt dũng mạnh, đánh bại các hậu vệ cao to của U23 Myanmar. Đánh giá về cậu học trò nhỏ, HLV Park Hang-seo cho biết anh cần cải thiện thêm nhưng có những tố chất để trở thành một tiền đạo giỏi.

Sau lứa Công Phượng và Quang Hải, bóng đá Việt Nam có lúc đã đứng trước những lo lắng về sự thiếu hụt thế hệ kế cận. Tuy nhiên màn trình diễn của các cầu thủ trẻ nói trên trong trận đấu với U23 Indonesia phần nào có thể khiến người hâm mộ bớt lo lắng. Chiến thắng trước U23 Indonesia cũng cho thấy, U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đua bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 31.

MỚI - NÓNG