MU và Ten Hag bị Van Persie từ chối thẳng thừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - MU và Erik ten Hag muốn mời cựu tiền đạo Robin van Persie làm trợ lý HLV tại Old Trafford nhưng bị từ chối thẳng thừng. Van Persie chưa muốn rời Feyenoord ở thời điểm này.
MU và Ten Hag bị Van Persie từ chối thẳng thừng ảnh 1

Van Persie chưa muốn rời Hà Lan

Theo truyền thông Anh, MU đã chọn Erik ten Hag làm HLV mới thay thế Ralf Rangnick. Thương vụ này có thể được công bố trong ít ngày tới.

Sau khi đạt thỏa thuận với MU, Ten Hag cũng bắt tay vào xây dựng ban huấn luyện mới. Ông dự kiến chỉ mang theo 1, 2 thân tín từ Ajax đến Anh. Còn lại, Ten Hag muốn có các trợ lý là người cũ của MU, am hiểu đội bóng này cũng như giải Ngoại hạng Anh.

Một trong những mục tiêu hàng đầu mà Ten Hag nhắm đến là Van Persie. Phía MU rất ủng hộ phương án này, bởi lẽ Van Persie từng là ngôi sao được yêu thích tại Old Trafford. Cựu tiền đạo này chính là người góp công lớn nhất vào chức vô địch Premier League gần nhất mà MU đoạt được vào năm 2013 với 26 bàn thắng.

Tuy nhiên, tham vọng của MU và Ten Hag nhanh chóng bị Van Persie dội gáo nước lạnh. Theo truyền thông Hà Lan, Van Persie chưa có ý định rời Feyenoord, nơi ông đang làm HLV đội trẻ và trực tiếp huấn luyện cậu con trai Shaqueel.

Một trong những cựu tiền đạo lừng danh khác được MU liên hệ là Ruud van Nistelrooy. Tuy nhiên, Van Gol vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng PSV từ mùa giải tới và ông rõ ràng không có lý do chuyển đến MU chỉ để làm trợ lý.

Trong bối cảnh đó, MU và Ten Hag sẽ phải nhắm đến các cái tên khác. Hai ứng viên sáng giá được chọn làm “cánh tay phải” cho Ten Hag tại Old Trafford là René Meulensteen và McClaren. Meulensteen vốn là trợ lý lâu năm của Sir Alex Ferguson trước đây và có tầm ảnh hưởng đáng kể tại MU. Trong khi đó, McClaren từng là HLV của Ten Hag khi ông mới bắt đầu vào nghiệp huấn luyện. Ở FC Twente mùa giải 2008/2009, Ten Hag vốn là trợ lý của McClaren.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.