Man City phải xin lỗi Liverpool vì hành động xấu xí của CĐV

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận bán kết cúp FA, Man City phải xin lỗi Liverpool vì hành động đáng xấu hổ của người hâm mộ The Citizen trong phút tưởng niệm.
Man City phải xin lỗi Liverpool vì hành động xấu xí của CĐV ảnh 1

Trước trận đấu giữa Man City và Liverpool ở bán kết cúp FA, cầu thủ hai đội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 33 năm thảm họa Hillsborough. Đây là sự kiện đau thương khiến 97 CĐV thiệt mạng, xảy ra trong trận bán kết cúp FA giữa Nottingham Forest và Liverpool.

Tuy nhiên, trong lúc cầu thủ hai đội đang mặc niệm thì trên khán đài sân Wembley, một bộ phận người hâm mộ Man City bắt đầu chửi bới Liverpool khiến trọng tài Michael Oliver phải cắt ngắn thời gian tưởng nhớ các nạn nhân. Sự cố này khiến nhiều người hâm mộ Liverpool giận dữ nhưng may mắn không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Sau trận đấu, Man City đã phải xin lỗi Liverpool: "Manchester City vô cùng thất vọng về hành động của một số cổ động viên trong khoảng thời gian mặc niệm trước trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi Liverpool và tất cả người hâm mộ đội bóng này vì sự cố nói trên". HLV Klopp thay mặt Liverpool chấp nhận lời xin lỗi từ phía Man City.

Trong khi đó, Pep Guardiola cho biết hành động đáng xấu hổ của người hâm mộ Man City không đại diện cho tinh thần đội bóng.

"Sự cố do người hâm mộ gây ra không đại diện cho Man City. Chúng tôi luôn ở bên để chia sẻ với Liverpool, những người đã trải qua thảm kịch kinh hoàng trong quá khứ", ông nói.

Trở lại với trận bán kết, Liverpool nhập cuộc chủ động và nhanh chóng dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, nỗ lực của Man City giúp họ có 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số. Thất bại với tỷ số 2-3, Man City không còn cơ hội ăn 3 ở mùa giải năm nay, trong khi Liverpool vẫn có thể giành đến 4 danh hiệu khi mùa giải kết thúc.

MỚI - NÓNG