Gần nửa đội hình U20 Hàn Quốc đấu U23 Việt Nam là học sinh sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U20 Hàn Quốc đã đến sân bay Nội Bài vào tối 15/4 để thi đấu giao hữu gặp U23 Việt Nam. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31.
Gần nửa đội hình U20 Hàn Quốc đấu U23 Việt Nam là học sinh sinh viên ảnh 1

Tối hôm qua, 23 cầu thủ U20 Hàn Quốc đã đến Việt Nam. Một cầu thủ U20 Hàn Quốc nhiễm COVID-19 nên không thể sang Việt Nam cùng các đồng đội. 'Quân xanh' của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sớm di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Việt Nam.

Trong số 23 cầu thủ U20 Hàn Quốc, có hai cầu thủ đang là học sinh THPT. Đó là thủ môn Kim Jung Hun và hậu vệ Cho Young Kwang, đều sinh năm 2004. Hai cầu thủ này đang học cấp 3 ở các trường Boin và Metan.

Một cầu thủ khác của sinh năm 2004 là Lee Gyu Baek nhưng hậu vệ này biên chế đội trẻ của CLB Pohang Steelers (K-League). Ngoài ra, có 9 cầu thủ đang học ở các trường đại học.

Bóng đá học đường Hàn Quốc phát triển mạnh và các cầu thủ ở lứa tuổi học sinh vẫn có trình độ tương đối tốt. Nhiều tài năng bóng đá ở Hàn Quốc đã được phát hiện từ các sân chơi trường cấp 3. Do đó, U20 Hàn Quốc vẫn là một đội bóng có chất lượng để U23 Việt Nam rà soát lại đội hình trước SEA Games.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu hai trận với U20 Hàn Quốc lần lượt trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) ngày 19/4 và SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 22/4, đều vào khung 19h.

Tối hôm qua 15/4, U23 Việt Nam lên đường đi Phú Thọ để chuẩn bị cho trận gặp U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì. Đây cũng là nơi U23 Việt Nam thi đấu toàn bộ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

MỚI - NÓNG