Hùng Dũng làm đội trưởng U23 Việt Nam dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trái với thông tin ban đầu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mới là cái tên được HLV Park Hang-seo lựa chọn đeo tấm băng thủ quân của U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội tham dự theo diện quá tuổi.
Hùng Dũng làm đội trưởng U23 Việt Nam dự SEA Games 31 ảnh 1

Hôm qua 14/4, 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức đã tập trung cùng U23 Việt Nam. Sau khi có mặt đầy đủ các thành viên, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách ban cán sự cho SEA Games 31 vào chiều hôm nay 15/4.

Theo đó, Đỗ Hùng Dũng được chọn làm đội trưởng của ĐT U23 Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 31. Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Tiến Linh là hai đội phó. Trước đó, có thông tin Lý Công Hoàng Anh đeo băng thủ quân.

Ở SEA Games 30, đội trưởng U23 Việt Nam là Quang Hải. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1997 gặp chấn thương sớm và tấm băng thủ quân được trao lại cho Hùng Dũng. Tiền vệ này chính là người ghi bàn trong trận chung kết giúp Việt Nam mang về tấm HCV. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng U23 Việt Nam dự SEA Games.

Hiện tại, Hùng Dũng đang là đội trưởng ĐTQG Việt Nam thay thế cho Quế Ngọc Hải. Anh là cầu thủ hiếm hoi có vinh dự làm đội trưởng của cả U23 Việt Nam và ĐTQG. Đây là sự lựa chọn hợp lý vì Hùng Dũng là cầu thủ lớn nhất ở U23 Việt Nam hiện tại và cũng là chỗ dựa chuyên môn rất quan trọng cho các đàn em.

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games vào ngày 6/5. Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Myanmar, Indonesia, Philippines và Timor Leste. Tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31 sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì.

MỚI - NÓNG