Báo Thái Lan: Malaysia, Singapore và Thái Lan phải ghen tị với U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thairath, nhật báo uy tín của Thái Lan, vừa có bài phân tích về sự “hy sinh” của các giải VĐQG tại Đông Nam Á cho SEA Games. Và tờ báo này rút ra kết luận rằng V-League chính là giải đấu hy sinh nhiều nhất cho quyền lợi của đội tuyển.
Báo Thái Lan: Malaysia, Singapore và Thái Lan phải ghen tị với U23 Việt Nam ảnh 1

Thairath cho rằng không như sự cạnh tranh quyền lợi, chồng chéo lịch thi đấu tại các giải đấu hàng đầu Malaysia, Thái Lan hay Singapore, giải VĐQG Việt Nam đã có cách bố trí lịch thi đấu hợp lý, với tầm nhìn dài hạn để “các cầu thủ của Việt Nam có thể tập trung tối đa cho SEA Games”.

“Nếu như Thai League chỉ có thể dời lịch các vòng sát kỳ đại hội để U23 Thái Lan có không đầy 1 tuần chuẩn bị cho SEA Games thì giải đấu của Việt Nam đã diễn ra được 4 vòng và sẽ nghỉ… 4 tháng”, Thairath phân tích.

“Theo đó, mùa giải ở Việt Nam sẽ chỉ trở lại vào ngày 2/7 bởi HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt toàn đội U23 tập luyện từ ngày 8/4 nhằm chuẩn bị cho SEA Games, VCK U23 châu Á cùng nhiều dự định khác.

Báo Thái Lan: Malaysia, Singapore và Thái Lan phải ghen tị với U23 Việt Nam ảnh 2

HLV Park đang có tối đa thời gian để tập trung cho SEA Games

Điều đó đồng nghĩa với việc còn gần một tháng nữa sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của họ tại bảng A (ngày 6/5), và số cầu thủ của họ có thể tập trung tối đa cho mục tiêu SEA Games, kể cả 3 thành viên trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức”.

Nhưng Thai League vẫn còn hỗ trợ cho đội U23 tốt hơn nhiều so với những Singapore hay Malaysia. Bởi khi SEA Games diễn ra, bóng vẫn lăn ở hai quốc gia này. “Tại Malaysia, giải VĐQG của họ đang đi đến những vòng đấu căng thẳng”, Thairath nói.

"Trong khi đó, Malaysia phải đưa hầu hết những cầu thủ từng dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia đến Việt Nam tranh tài. Và Những chú hổ vàng sẽ sử dụng toàn bộ các cầu thủ dưới 23 tuổi dự giải. Điều này cũng có thể hiểu được vì các CLB bận tập trung cho VĐQG nên không thể nhả quân.

Báo Thái Lan: Malaysia, Singapore và Thái Lan phải ghen tị với U23 Việt Nam ảnh 3

Thai League sẽ dời các vòng đấu sát SEA Games để đội U23 hội quân

Tương tự là Singapore. Thậm chí đội bóng này còn chưa tìm được HLV dẫn dắt đội ở SEA Games. Vẫn kế hoạch tìm kiếm một vị HLV người Nhật Bản nhưng nó đã đình trệ suốt nhiều tháng qua. Tín hiệu tích cực hiếm hoi của Singapore là Iksan Fandi và Ilsan Fandi sẽ được tạo điều kiện dự SEA Games”.

Bên cạnh V-League, theo Thairath thì giải VĐQG Indonesia cũng là một minh chứng hiếm hoi cho sự bố trí lịch hợp lý tránh SEA Games: "Mùa giải 2022 tại Indonesia chưa diễn ra, do đó lực lượng của Shin Tae-yong, gồm phần lớn là các cầu thủ giành được ngôi á quân AFF Cup 2020, có thể tập trung tối đa cho SEA Games từ sớm. Thậm chí trong tuần này họ còn lên đường sang Hàn Quốc rèn quân để sẵn sàng dự giải".

“Bộ Thể thao và Thanh niên đã thông báo rằng họ muốn Indonesia ít nhất vào đến trận chung kết. Và việc chưa cho giải VĐQG khai màn, dồn toàn lực cho SEA Games, là động thái chứng minh cho quyết tâm của họ”, Thairath kết lại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.