Người hâm mộ Thái Lan tức giận vì CLB không nhả người dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên mạng xã hội, người hâm mộ Thái Lan đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này vì sự chậm trễ trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 31.
Người hâm mộ Thái Lan tức giận vì CLB không nhả người dự SEA Games 31 ảnh 1

Thái Lan từng có kế hoạch đưa đội U21 dự SEA Games 31. Tuy nhiên mới đây, tỷ phú Lamsan đã bất ngờ thông báo Thái Lan sẽ cử đội hình mạnh đến tranh tài tại đại hội do Việt Nam đăng cai.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng trao quyền dẫn dắt đội U23 Thái Lan cho HLV Mano Polking, người vừa đưa đội tuyển Thái Lan vượt qua Việt Nam của ông Park Hang-seo tại AFF Cup 2020. Thái Lan cũng quyết định đổi lịch thi đấu Thai-League và cúp Liên đoàn để U23 Thái Lan có thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất.

Tuy nhiên, HLV Mano Polking vẫn có nguy cơ không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất vì các đội bóng Thai-League có quyền từ chối nhả người vì đây không phải giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Điều này có thể ảnh hưởng đến tham vọng cạnh tranh tấm HCV với chủ nhà Việt Nam. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bóng đá Thái Lan chỉ trích Liên đoàn vì không có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu.

"Tại sao không điều chỉnh sớm hơn? Liên đoàn Thái Lan đang làm gì vậy? Ở Đông Nam Á thì phải có HCV!", một bình luận viết. "Chủ tịch Liên đoàn Thái Lan chuẩn bị kiểu gì mà U23 vẫn chưa có đầy đủ đội hình?", một bình luận đầy bức xúc.

"Hãy chọn cầu thủ xuất sắc và nhiệt huyết nhất. Các lãnh đạo bóng đá phải nghiêm túc và làm hết những gì có thể. Bóng đá trẻ Thái Lan có tiềm năng và cần phải đến đó cạnh tranh ngôi vô địch. Ngay cả khi không thể có HCV thì cũng phải trình diễn một lối đá đẹp mắt", một người hâm mộ nêu quan điểm.

"Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần phải suy nghĩ kỹ. Không có sự chuẩn bị tốt thì không thể thành công được. Những người làm bóng đá Thái Lan nghĩ rằng các quốc gia khác cũng đưa cầu thủ U21 tham dự sao. Các đội không đưa đội hình mạnh nhất thì làm sao mà cọ xát được? Thật lãng phí tiền của nếu không cố gắng hết mình ở tất cả mọi giải đấu", một bình luận viết.

HLV Woorrawut Srimaka là người lựa chọn 50 cái tên ở danh sách sơ bộ bởi ông có nhiều năm theo sát các cầu thủ trẻ của Thái Lan, hiểu từng điểm mạnh và yếu của các tài năng trẻ. Tại giải đấu sắp tới, Woorrawut sẽ giữ vai trò trợ lý cho HLV Polking và tiếng nói của ông sẽ rất có trọng lượng trong việc tuyển chọn nhân sự.

MỚI - NÓNG