Máy bay không người lái rơi xuống Croatia nghi bay lạc từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic cho biết theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay không người lái quân sự bị rơi đêm 10/3 xuống thủ đô Zagreb của nước này dường như đến từ Ukraine.

Tuyên bố trên được ông Milanovic đưa ra hôm qua, 11/4, sau khi chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ông Milanovic cho biết chiếc máy bay không người lái nặng 6 tấn có khả năng đã đi qua không phận Romania và Hungary trước khi đến Croatia. Nó di chuyển với tốc độ gần 1.000km/giờ, bay qua Hungary trong khoảng 40 phút, rồi bay vào Croatia khoảng 7 phút thì hết nhiên liệu và bị rơi.

Tổng thống Milanovic gọi đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nhưng khẳng định không phải là một cuộc tấn công nhằm vào Croatia. Ông cho biết không có ai bị thương trong vụ tai nạn và kêu gọi người dân Croatia bình tĩnh.

Máy bay không người lái rơi xuống Croatia nghi bay lạc từ Ukraine ảnh 1

Các mảnh vụn kim loại tại hiện trường. Ảnh: Twitter

Ông Milanovic đặt câu hỏi làm thế nào mà một máy bay không người lái tương đối phức tạp có thể bay một giờ trong không phận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà không bị đánh chặn, mặc dù đã bị các trạm radar phát hiện. Cả Hungary và Croatia đều là thành viên NATO. Vụ việc này cho thấy Croatia cần phát triển tốt hơn khả năng phòng thủ của mình, ông nói.

Máy bay không người lái rơi xuống Croatia nghi bay lạc từ Ukraine ảnh 2

Croatia và Hungary là 2 quốc gia thành viên NATO. Ảnh: Time

Khi được hỏi liệu Zagreb có khiếu nại với Kiev nếu nguồn gốc của máy bay không người lái được xác nhận là của Ukraine hay không, ông Milanovic trả lời rằng hiện Kiev đang bận đối phó với tình hình trong nước.

“Tôi chỉ hy vọng rằng việc này sẽ không xảy ra một lần nữa”, ông nói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banozic tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông khẳng định rằng quân đội Croatia “không thất bại vì thực tế là máy bay không gây ra mối đe dọa nào cho đất nước”.

Đô đốc Robert Hranj, Tổng tham mưu trưởng Croatia, xác nhận rằng Zagreb không điều máy bay chiến đấu đến chặn máy bay không người lái vì “quân đội không đủ thời gian để làm điều đó”.

Chiếc máy bay bị rơi ở khu phố Jarun (thủ đô Zagreb, Croatia) đêm 10/3, và được nhiều người cho là máy bay không người lái do thám Tu-141 Strizh do Liên Xô thiết kế. Đô đốc Hranj từ chối nhận xét về nguồn gốc chiếc máy bay, chỉ nói rằng loại phương tiện này “tương đối lỗi thời và phổ biến ở Liên Xô từ thế kỷ trước”.

Máy bay Tu-141 nặng khoảng 6 tấn, có tốc độ khoảng 1.000km/giờ và có tầm hoạt động 1.000km. Máy bay này hạ cánh với sự hỗ trợ của hệ thống dù gắn ở đuôi. Cảnh sát Croatia cũng cho biết đã phát hiện ra những chiếc dù ở khu vực máy bay rơi.

Ukraine hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới còn sử dụng máy bay Tu-141.

Theo RT
MỚI - NÓNG