VĐV khuyết tật Nga và Belarus bị cấm tham dự Paralympic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn VĐV khuyết tật Nga và Belarus đã bị cấm tham dự Paralympic Mùa đông ở Bắc Kinh. Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía Bộ trưởng Thể thao Nga.
VĐV khuyết tật Nga và Belarus bị cấm tham dự Paralympic ảnh 1

Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết các VĐV khuyết tật Nga và Belarus sẽ không thể tranh tài tại Paralympic Mùa đông ở Bắc Kinh, khai mạc vào hôm nay 4/3. Lý do dẫn đến quyết định này là vì những làn sóng phản đối Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó, IPC vẫn cho phép VĐV khuyết tật Nga và Belarus tham dự với tư cách trung lập, đứng dưới lá cờ Olympic vì cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính phủ Nga. Tuy nhiên, các quốc gia khác đã phản đối kịch liệt và đe dọa tẩy chay Paralympic Mùa đông nếu IPC không trục xuất VĐV khuyết tật Nga và Belarus khỏi cuộc thi.

"Họ nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi không xem xét lại quyết định của mình, thì rất có thể nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Thế vận hội Mùa đông. Nhiều đoàn thể thao đã liên hệ đe dọa không tham gia giải đấu", chủ tịch IPC Andrew Parsons phát biểu trong cuộc họp báo.

Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin rất tức giận trước quyết định của IPC. Ông tuyên bố nước này sẽ đưa sự việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

"Chúng tôi hiện đang nỗ lực để đệ đơn kiện về việc bảo vệ quyền của các vận động viên, chống lại sự phân biệt đối xử của các vận động viên dựa trên sắc tộc của họ và việc sử dụng thể thao như một công cụ gây áp lực chính trị.

Quyết định cấm đoàn của chúng tôi hôm nay là một sự vi phạm trắng trợn quyền của các vận động viên và là sự thao túng Hiến chương Olympic cũng như các giá trị của cuộc sống con người để theo đuổi các mục tiêu chính trị", ông Oleg Matytsin cho biết.

Trong hiến chương Olympic nói rõ: "Mọi phân biệt đối xử đối với quốc gia hay cá nhân về chủng tộc, tôn giáo, chính trị, giới tính hoặc bất cứ lý do nào khác đều không phù hợp khi tham gia Phong trào Olympic". Đây là 1 trong 7 nguyên tắc cơ bản của lý tưởng Olympic.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.