Djokovic bị đưa trở lại ‘trại tị nạn’ ở Australia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 15/1, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic bị đưa trở lại khách sạn Park ở Melbourne, nơi tạm giữ những người tị nạn muốn nhập cảnh vào Australia.
Djokovic bị đưa trở lại ‘trại tị nạn’ ở Australia ảnh 1

Theo Reuters, Novak Djokovic bị đưa trở lại khách sạn Park ở Melbourne vào lúc 15h30 chiều 15/1. Hình ảnh do các phóng viên chụp lại cho thấy tay vợt người Serbia trông rất điềm tĩnh. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, đeo khẩu trang ngồi trong chiếc hơi màu trắng.

Hàng chục người ủng hộ Djokovic đã hô vang "Dừng tra tấn ... hãy thả họ ra" khi chiếc xe chở tay vợt người Serbia, dưới sự hộ tống của các nhân viên Lực lượng Biên phòng Australia, lao xuống tầng hầm để xe của khách sạn. Đây hiện đang là nơi tạm giữ 33 người tị nạn và các du khách cách ly COVID-19.

Trước đó, Djokovic đã trải qua 4 đêm ở khách sạn Park, sau khi Lực lượng Biên Phòng Australia thông báo quyết định huỷ visa lần đầu của anh. Tay vợt người Serbia kháng cáo thành công và được trả tự do vào ngày 10/1.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú Alex Hawke đã dùng quyền lực cá nhân để tước visa của Djokovic lần thứ hai vào chiều 14/1, với lý do sự góp mặt của tay vợt Serbia tại Australian Open "đe dọa an toàn sức khoẻ và trật tự cộng đồng".

"Mặc dù tôi chấp nhận rằng ông Djokovic gây ra rủi ro không đáng kể trong việc lây lan COVID-19, nhưng tôi cho rằng sự hiện diện của ông ấy là nguy cơ đối với sức khỏe của cộng đồng người Úc”, ông Hawke nói trong một bức thư gửi Djokovic và đội ngũ pháp lý.

Ông Hawke nhấn mạnh, Djokovic là người có ảnh hưởng lớn tới số đông. Vì thế, hành động coi thường pháp luật của tay vợt này có thể “gây bất ổn cho xã hội Australia, vốn đang tồn tại những nhóm người nhân danh tự do để xâm phạm sức khỏe cộng đồng".

Thủ tướng ông Morrison ủng hộ quyết định của Bộ trưởng Hawke. Ông cho biết, Australia đã phải hy sinh nhiều thứ trong đại dịch. Chính chính sách bảo vệ biên giới chặt chẽ của Australia đã giúp người dân an toàn, cả trước và trong thời COVID-19.

Dự kiến, đơn kháng cáo lần hai của Djokovic sẽ được xét xử tại Tòa án Liên bang Australia vào lúc 9 giờ 30 sáng 16/1 theo giờ địa phương, với sự góp mặt của ba thẩm phán, bao gồm Thẩm phán David O'Callaghan, Thẩm phán Anthony Besanko và Chánh án James Allsop. Theo truyền thông Australia, khi phiên xử có đủ ba Thẩm phán, phán quyết tại Toà án là cuối cùng, Bộ trưởng cũng không thể kháng án.

MỚI - NÓNG