Thắng huỷ diệt Indonesia, HLV Thái Lan hết lời ca ngợi 'nữ tướng' Madam Pang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Polking có những chia sẻ về nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam (Madam Pang), sau khi ĐT  Thái Lan thắng đậm 4-0 trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020.
Thắng huỷ diệt Indonesia, HLV Thái Lan hết lời ca ngợi 'nữ tướng' Madam Pang ảnh 1

"Madam Pang" Nuanphan Lamsam đang là cái tên gây chú ý ở làng túc cầu Đông Nam Á. Bà là chủ tịch của đội bóng hàng đầu Thái Lan Port Football Club và hiện giữ cương vị trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.

Hành trình đi đến chung kết AFF Cup 2020 của Thái Lan năm nay có vai trò không nhỏ của Madam Pang. Bên cạnh những đóng góp về công tác chuyên môn, nữ tỷ phú Thái Lan quyền lực còn đứng sau hậu trường để giúp cầu thủ "Voi chiến" tập trung toàn tâm toàn ý cho giải đấu.

Còn nhớ trước trận bán kết gặp ĐT Việt Nam, Madam Pang đã tặng nhiều món quà đắt tiền như đồng hồ Rolex, túi Hermes, iPhone 13... với trị giá lên đến 7 tỷ đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần các tuyển thủ thi đấu. "Voi chiến" sau đó đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước nhà đương kim vô địch.

"Tôi cảm ơn bà trưởng đoàn rất nhiều. Bà ấy là người phụ nữ quyền lực, có nhiều mối quan hệ, đã hỗ trợ mọi thứ cho đội tuyển. Việc Thái Lan có thể mang những cầu thủ tốt nhất đến giải đấu này là nhờ tiếng nói của bà ấy đối với các CLB hàng đầu Thai League", HLV Polking lên tiếng ca ngợi nữ trưởng đoàn xinh đẹp của bóng đá Thái Lan trong họp báo sau trận.

Thắng 4 bàn cách biệt ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020. Nếu đăng quang giải đấu năm nay, ĐT Thái Lan sẽ được thưởng số tiền tương đương 30 tỷ đồng. Trước đó, họ đã nhận thưởng 7 tỷ sau khi biến ĐT Việt Nam thành cựu vương.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.