Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mùa Noel năm nay tại Đà Nẵng xuất hiện khá nhiều các tiểu cảnh hang đá mừng Giáng Sinh trước nhà dân. Vì dịch COVID-19 vẫn còn khá căng thẳng, nên chủ nhà đã di dời hang đá ra trước cửa nhà để mọi người cùng chung vui.

Đà Nẵng

Từ mấy ngày qua, nhiều gia đình theo đạo Công giáo gấp rút hoàn thành trang trí Giáng sinh và làm tiểu cảnh hang đá để tỏ lòng biết ơn Chúa và cầu mong điều tốt đẹp với với bản thân và gia đình.

Đây là việc làm quen thuộc với họ vào dịp này hàng năm. Tuy nhiên mùa Giáng sinh năm nay không khí dịch bệnh còn khá căng thẳng nên đã có những thay đổi để thích nghi.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 1

Anh Nguyễn Thanh Bình đang hoàn thiện hang đá chào đón Giáng sinh trước cửa nhà mình - ảnh MP

Anh Nguyễn Thanh Bình trú trên đường Ông Ích Khiêm đã kì công dành suốt 15 giờ đồng hồ để tạo ra tiểu cảnh hang đá. Là một người theo đạo Công giáo, anh Bình cho biết “Mọi năm anh chỉ làm trong nhà nhưng vì năm nay tình hình dịch bệnh kéo dài khiến không khí trầm lắng hơn mọi năm, nên anh di chuyển hang đá ra ngoài để mọi người có thể cùng chung vui ngày lễ Giáng sinh. Đồng thời giúp những người không thể đến nhà thờ vẫn có thể bày tỏ lòng kính Chúa và cầu nguyện tại đây”.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 2

Ban đêm, hang đá trước nhà anh Bình trở nên lung linh - ảnh MP

Anh Hồ Ngọc Hưng trú đường Trần Cao Vân, chia sẻ: Dù năm nay dịch bệnh nhưng gia đình anh vẫn làm hang đá để chào đón Giáng sinh, chỉ là không được lộng lẫy như mọi năm và số người đến để viếng thăm và cũng như cầu nguyện trước hang đá cũng ít hơn.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 3

Tiểu cảnh hang đá Noel trước nhà anh Hồ Ngọc Hưng - ảnh Hà Trinh

Tuyến đường này do có Giáo xứ Tam Tòa nên cảnh trí trưng bày chào đón Giáng sinh khá rộn ràng. Nhiều tiểu cảnh hang đá được thiết kế phía trên lối ra vào các kiệt hẻm. Nhiều ngõ xóm treo đèn lồng, đèn dây,… Dù dịch vẫn đang đe dọa, nhưng không khí chung là sự háo hức chào đón Noel cho dù có là giáo dân hay không.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 4

Tiểu cảnh hang đá được thiết kế phía trên lối ra vào kiệt hẻm trên đường Trần Cao Vân-ảnh MT

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 5

Đèn lồng, đèn dây trong nhiều ngõ xóm đường Trần Cao Vân - ảnh MP

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 6

Hang đá Bê Lem và các tiểu cảnh mừng Noel cũng xuất hiện tại nhiều cửa hàng - ảnh MP

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 7

Các hàng quán trang trí đón Noel - ảnh HT

Những ngày này, các trung tâm thương mại lớn ở Đà Nẵng và nhiều cửa hàng lớn nhỏ đã trang hoàng cây thông và tiểu cảnh mừng Giáng sinh.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 8

Các bạn trẻ bớt mua sắm mà chủ yếu chụp ảnh giữ lại kỷ niệm - ảnh HT

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 9

và dạo quanh các trung tâm thương mại - ảnh HT

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 10

Các bạn trẻ Đà Nẵng dành nhiều thời gian hơn cho những giá trị về tinh thần trong mùa Noel giữa đại dịch - ảnh Minh Phương

Tuy vậy, Giáng sinh năm nay dường như lặng lẽ hơn mọi năm vì dịch COVID-19. Nhiều bạn trẻ chỉ xuống phố cảm nhận không khí, chụp ảnh kỷ niệm và hạn chế tiêu xài, mua sắm.

Rất nhiều bạn trẻ chọn cách giảm bớt mua sắm, thay vào đó là dạo quanh các trung tâm thương mại chụp ảnh. Bớt chi tiêu, dành nhiều thời gian hơn cho những giá trị về tinh thần là điểm chung của những người trẻ vui Giáng sinh và năm mới 2022 giữa mùa COVID-19.

Ông Hồ Ngọc Hưng trao đổi về Noel đặc biệt năm nay

Trong khi đó tại Huế, các nhà thờ, xóm đạo chăng đèn, kết hoa lung linh, lộng lẫy chuẩn bị đón chào đêm lễ an lành, bình yên.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 11
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 12
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 13

Từ bao năm nay, hai nhà thờ lớn tại TP Huế là Dòng Chúa Cứu Thế (phường Phú Nhuận) và Phủ Cam (phường Phước Vĩnh) mỗi dịp Noel là nơi thu hút rất đông đồng bào Công giáo và người dân, giới trẻ đến mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 14
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 15

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, nên đến chiều 24/12, số người đến với hai cơ sở tiêu biểu nêu trên trở nên thưa hơn.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 16

Phía trước nhà thờ Phủ Cam chiều 24/12.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 17
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 18
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 19

Khách đến các nhà thờ tại Huế ngay trước đêm Giáng sinh chủ yếu để vãn cảnh, chụp hình lưu niệm, xem công tác chuẩn bị của cơ sở tôn giáo.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 20
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 21
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 22

Trước đó, các nhà thờ đã hoàn tất trang hoàng không gian bên ngoài, thiết trí hệ thống chiếu sáng, các câu chữ mừng chúc Thiên Chúa Giáng sinh.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 23
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 24

Không gian bên trong nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế được trang hoàng lộng lẫy, trang nghiêm.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 25
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 26

Các hang đá mang đậm màu sắc, ý nghĩa tượng trưng Thiên Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 27

Hang đá trang trí tại nhà thờ Phủ Cam.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 28

Không khí Giáng sinh yên bình trong khuôn viên nhà thờ ở Huế.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế, Đà Nẵng ảnh 29

Xóm đạo xứ Huế yên bình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.