Mỹ: Số ca COVID-19 vượt 50 triệu, dự báo vượt 100 triệu vào năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Biểu đồ số ca COVID-19 tại Mỹ từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 12 năm nay.
Biểu đồ số ca COVID-19 tại Mỹ từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 12 năm nay.
TPO - Ngày 13/12, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt qua 50 triệu ca nhiễm COVID-19 trong bối cảnh lo ngại về chủng Omicron được phát hiện gần đây, mà các chuyên gia lo ngại có thể lây nhiễm nhiều hơn và dẫn đến các đợt bùng phát mới.

Tính đến sáng thứ Ba, Mỹ ghi nhận 50.119.437 ca COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 100.000 ca COVID-19 ở Mỹ đã được xác định mỗi ngày trong hai tuần qua, vì biến thể Delta tiếp tục chiếm phần lớn các ca nhiễm mới.

Theo phân tích của New York Times, New Hampshire đang báo cáo nhiều ca mắc mới trên đầu người hơn bất kỳ bang nào khác ở Mỹ.

Các ca nhiễm mới đang gia tăng mạnh nhất ở Connecticut, nơi đã báo cáo mức tăng 185% số ca trong hai tuần qua, tiếp theo là Maine (+ 138%), Mississippi (+ 99%), Delaware (+ 96%) và Rhode Island (+ 96%).

Các ca bệnh đang giảm ở Alaska (–35%), Guam (–34%), Montana (–32%), Wyoming (–14%), North Dakota (–10%) và Colorado (–8%).

Các ca COVID-19 ở Mỹ đã gia tăng đều đặn kể từ cuối tháng 10, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ được ghi nhận vào dịp cao điểm của đợt bùng phát ở Mỹ vào tháng Giêng năm nay khi số ca nhiễm hằng ngày vượt quá 200.000 người.

Số ca nhập viện và tử vong tại Mỹ cũng đang tăng lên với hơn 800.000 ca tử vong do COVID-19. Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về các trường hợp và tử vong do COVID-19.

Các quan chức đang khuyến khích người Mỹ đi tiêm phòng và tiêm mũi nhắc lại nếu đủ điều kiện, để ngăn ngừa các trường hợp mắc mới, nhập viện và tử vong. Khoảng 60% cư dân Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ và khoảng 1/4 người đã tiêm nhắc lại.

Những nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến thể Omicron có thể gây ra sự bùng nổ trong các ca COVID-19 mới và số ca COVID-19 của Mỹ sẽ vượt qua con số 100 triệu trong năm 2022.

Theo Forbes
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.