Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được AFF vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được AFF vinh danh
TPO - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được Ban tổ chức AFF Cup 2020 vinh danh là "Cầu thủ năng động nhất" trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối qua.

Hoàng Đức là một trong những điểm sáng trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B trên sân Bishan (Singapore) tối 12/12.

Anh chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho ĐT Việt Nam ở phút 89 của trận đấu. Nhận đường chuyền từ Tuấn Anh, Hoàng Đức thực hiện pha độc diễn trước khi tung cú sút chìm, ấn định chiến thắng cách biệt cho đội nhà.

Bên cạnh pha lập công, Hoàng Đức còn để lại dấu ấn khi đá cặp ăn ý cùng với Tuấn Anh, tạo được sự chắc chắn ở khu vực trung tuyến. Cả hai đều sở hữu kỹ thuật điêu luyện, bọc lót tốt cho nhau tốt nhờ đọc tình huống và bắt bài thông minh. Sự ăn ý của cặp tiền vệ trung tâm này đã làm lu mờ hàng tiền vệ của Malaysia, khiến đối thủ không thể triển khai bóng tấn công.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được AFF vinh danh ảnh 1

Bản đồ nhiệt thể hiện sự hoạt động của Hoàng Đức.

Sau trận đấu, Tuấn Anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận, còn Hoàng Đức được BTC AFF Cup vinh danh là Cầu thủ năng động nhất trận đấu.

"Ông chủ tuyến giữa và ghi một bàn thắng vào cuối trận để tạo nên niềm vui cho ĐT Việt Nam" là những điều mà BTC AFF Cup ca ngợi về màn trình diễn của Hoàng Đức.

Với chiến thắng trước Malaysia, ĐT Việt Nam đã vươn lên vươn lên đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số 5). Có cùng 6 điểm, nhưng Indonesia và Malaysia lần lượt xếp sau do kém chỉ số phụ.

Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra ngày 15/12, ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia. Nếu thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn có mặt ở bán kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.