Bộ GD&ĐT đề nghị ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xử lý đơn thôi chức của Chủ tịch Hội đồng trường

0:00 / 0:00
0:00
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nơi xảy ra sự việc
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nơi xảy ra sự việc
TPO - Ngày 23/11, theo thông tin PV nắm được, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường đối với ông Ngô Văn Thuyên.

Theo công văn này, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐT Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM của ông Ngô Văn Thuyên. Theo Bộ GD&ĐT, căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH) và các quy định pháp luật liên quan, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xử lý đơn này, gửi hồ sơ về bộ trước ngày 30/11.

Bộ GD&ĐT đề nghị Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM khẩn trương triển khai theo quy định.

Ngày 23/11, liên quan đến sự việc này, một thành viên của Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đồng ý cho ông Ngô Văn Thuyên thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Được biết, trong trường hợp ông Thuyên được chấp thuận thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ lần đầu tiên có 4 không gồm không có Bí thư Đảng uỷ, không Chủ tịch Hội đồng trường, không Hiệu trưởng và không trưởng phòng Đào tạo.

Như Tiền Phong đưa tin, vào hồi tháng 3/2021, trước khi PGS-TS Đỗ Văn Dũng thôi làm hiệu trưởng do hết tuổi quản lý, Hội đồng trường trường ĐH ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã tiến hành quy trình bầu hiệu trưởng. Tuy nhiên, người được trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bầu làm hiệu trưởng lại không được Bộ GD&ĐT công nhận. Theo Bộ GD&ĐT, quy trình bầu hiệu trưởng của nhà trường không đúng quy định, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường.

MỚI - NÓNG