Chuyên gia cảnh báo đại dịch SARS tiếp theo có thể đến từ chuột

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Theo một nghiên cứu của Đại học Princeton, các loài gặm nhấm có thể mang virus tương tự như SARS mà không biểu hiện triệu chứng, nghĩa là đại dịch tàn khốc tiếp theo có thể đến từ chuột.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Computational Biology, các nhà nghiên cứu đã phân tích khả năng nhiễm virus SARS ở nhiều loại động vật có vú khác nhau.

Kết quả cho thấy trong quá khứ, một số loài gặm nhấm từng nhiều lần phơi nhiễm virus corona giống SARS, từ đó sản sinh một số kháng thể chống lại virus này hoặc học được cách sống chung với virus.

“Do đó, có khả năng một số loài gặm nhấm hiện đại cũng mang virus corona giống SARS mà không có triệu chứng, bao gồm cả những loại virus chưa được phát hiện”, Giáo sư Mona Singh cho biết.

Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng vì virus SARS có thể lây truyền từ động vật sang người, nên việc xác định các loài động vật có khả năng mang virus corona cũng như cách chúng thích nghi với virus sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các đợt bùng phát tương lai.

Trước đó, một số nghiên cứu từng chỉ ra rằng dơi móng ngựa Trung Quốc là loại động vật chứa nhiều virus giống SARS và có thể “chung sống” với những loại virus này mà không có các triệu chứng nghiêm trọng.

Theo Sputnik, Hindustan Times
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...