Khả Ngân: Tôi đóng cặp với ai cũng dính tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
Khả Ngân: Tôi đóng cặp với ai cũng dính tin đồn
TPO - Nữ diễn viên thừa nhận vai Tuệ Nhi trong “11 tháng 5 ngày” là vai diễn mà cô được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhất. Chính tình yêu của khán giả dành cho Tuệ Nhi càng khiến cô thêm yêu nghề. Hiện tại, Khả Ngân đặt công việc lên trên hết nên chưa sẵn sàng mở cửa trái tim.

Mấy hôm nay chắc bạn ngập tràn trong cảm xúc, khi phim “11 tháng 5 ngày” chính thức chia tay khán giả?

Diễn viên Khả Ngân: Khi xem tập cuối của bộ phim cảm xúc của tôi vừa vui, vừa tiếc nuối, rất khó tả. Chặng đường cuối cùng đã suôn sẻ, đủ bù đắp cho suốt khoảng thời gian dài vất vả của tôi. Tôi đã ở Hà Nội 8 tháng rồi.

Nhiều khán giả bị nụ hôn của Đăng - Nhi trong phim gây mê. Bạn có thể bật mí chút ít khi diễn cảnh hôn trong phim “11 tháng 5 ngày”?

Diễn viên Khả Ngân: Nụ hôn trên phim thì như khán giả đã xem, rất ngọt ngào. Đương nhiên, nụ hôn ấy với Tuệ Nhi cũng quá đỗi ngọt ngào. Còn đối với Khả Ngân thì mọi chuyện không thi vị đâu. Hai đứa diễn cảnh hôn trong thời tiết rất nóng, hơn nữa cảnh đó tôi lại khóc. Trên phim, người xem chỉ thấy một giọt nước mắt của Tuệ Nhi thôi. Bởi đạo diễn không cho Tuệ Nhi khóc sướt mướt mà yêu cầu diễn viên chỉ chảy một giọt nước mắt thật đẹp. Vì đây là cảnh cuối nên đạo diễn muốn mọi thứ nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng quay những cảnh trước nước mắt tôi đã nhòe. Cho nên nụ hôn đẹp đẽ mà khán giả đã xem trên thực tế chỉ toàn vị mặn của nước mắt, diễn ra trong không khí nóng bức. Với Khả Ngân và anh Thanh Sơn, cảnh đó không dễ chịu gì (Cười)

Hai bạn có phải diễn lại nhiều lần để có nụ hôn đẹp trên phim?

Diễn viên Khả Ngân: Chúng tôi phải quay lại chắc 4,5 lần.

Khả Ngân: Tôi đóng cặp với ai cũng dính tin đồn ảnh 1

Kết thúc viên mãn của "11 tháng 5 ngày"

Phim đã khép lại, Khả Ngân vẫn còn ở Hà Nội, là sao? Có phải vì lưu luyến nam chính?

Diễn viên Khả Ngân: Tôi đã tiêm xong mũi 2 và cũng đã đủ 14 ngày. Nhưng mấy bữa nay tôi đang hoàn thành nốt những công việc đã nhận ở Hà Nội, như mấy quảng cáo bé nhỏ chẳng hạn. Đó là lý do chính khiến tôi ở lại đây. Rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi ở lại Hà Nội. Xin giải thích một lần nữa: Vì tôi phải chờ tiêm mũi 2, do hồi tôi bệnh phải hoãn tiêm. Và tôi cũng phải giải quyết một số công việc ở đây. Hơn nữa, tôi cũng tranh thủ ở Hà Nội tận hưởng cái mát, mát được ngày nào hay ngày đó (cười).

Trước khi vào Sài Gòn, vào guồng công việc mới, thì tôi cũng phải thoải mái tinh thần. Những dự án của tôi trong Sài Gòn khá nhiều. Đầu tiên vào Sài Gòn tôi sẽ họp nhóm, coi kế hoạch sắp tới thế nào. Dự án phim thì tôi chưa nhận vội. Cần phải xả vai, nghỉ ngơi rồi nhìn lại xem có gì ổn, chưa ổn ở phim vừa đóng.

Khả Ngân: Tôi đóng cặp với ai cũng dính tin đồn ảnh 2

Diễn viên Khả Ngân

Ở Hà Nội 8 tháng, liệu cát xê của phim có đủ cho những chi phí ăn ở, cùng phục trang… của bạn?

Diễn viên Khả Ngân: Tôi nghĩ huề vốn. Lãi nhất chính là sự yêu quí của khán giả. Đó là điều hạnh phúc nhất với tôi. Thật lòng, thời gian đầu mới ra Hà Nội tôi cũng hoang mang, đầu tư nhiều mà không biết nhận được gì? Còn bây giờ nhận được tình cảm của khán giả dành cho, tôi thấy mọi sự đầu tư và cố gắng đều quá xứng đáng. Tôi không còn gì để nuối tiếc.

Nhiều khán giả nói: Khả Ngân là con dâu miền Bắc, sau khi xem phim “11 tháng 5 ngày”. Xúc cảm của bạn trước tình cảm của khán giả miền Bắc?

Diễn viên Khả Ngân: Tôi bất ngờ vì tình cảm của khán giả dành cho mình quá lớn. Khá lâu tôi mới tham gia một bộ phim gây ấn tượng tốt thế này với người xem. Tôi lâng lâng tự hỏi: Trời ơi, sao khán giả yêu mến mình đến thế?

Tín hiệu từ khán giả phía Nam ra sao với phim “11 tháng 5 ngày”?

Diễn viên Khả Ngân: “Team” của tôi đang trong Sài Gòn. Các bạn ghi nhận: Bộ phim thu hút và mọi hoạt động của tôi đều được khán giả quan tâm. Tôi cũng cảm nhận tín hiệu tốt và hi vọng những dự án phim sau tôi sẽ làm tốt hơn.

Sự phủ sóng của “11 tháng 5 ngày” có khiến cuộc sống của bạn bị xáo trộn ít nhiều?

Diễn viên Khả Ngân: Bây giờ mọi người hay gọi tôi là Nhi không gọi là Ngân, tôi bị “chết” tên rồi (cười). Nhưng tôi rất vui vì mọi người quan tâm vai diễn, theo dõi bộ phim nên đã nhập tâm đến mức chỉ còn nhớ Tuệ Nhi không còn nhớ đến Khả Ngân nữa.

Phim kết thúc, Khả Ngân- Thanh Sơn tiếp tục tung những hình ảnh “tình bể bình”. Thế mà bạn vẫn khẳng định “cặp đôi hoàn hảo” chỉ hoàn hảo trên phim?

Diễn viên Khả Ngân: Số tôi đóng cặp với ai cũng bị tin đồn. Toàn chỉ có tiếng không có miếng. Chuyện tình duyên tôi để tự nhiên. Tôi biết khán giả đang nồng nhiệt đẩy thuyền cho tôi và anh Thanh Sơn. Hai anh em đều đùa: Đẩy thuyền tích cực thế này, làm sao hai đứa có người yêu bây giờ? Nhưng chúng tôi đều vui lắm: Khán giả yêu nhân vật nên yêu lây cả hai diễn viên.

Khả Ngân: Tôi đóng cặp với ai cũng dính tin đồn ảnh 3

Ảnh tình cảm của cặp đôi làm rộ nghi vấn "phim giả tình thật"

Ước mơ của Khả Ngân bây giờ là gì?

Diễn viên Khả Ngân: Tôi mong sắp tới sẽ nhận được nhiều dự án hay để tôi có cơ hội cống hiến hết mình. Vì tôi rất yêu nghề. Tôi đang say mê công việc, cho nên mấy chuyện tình cảm gác lại. Tôi thấy người trong nghề yêu nhau cũng khó. Vì thực sự trong nghề mới thấy, quá bận rộn. Thời gian dành cho gia đình còn ít, nói chi đến thời gian dành cho tình yêu? Tôi sợ yêu, mất công chia tay. Lại buồn. Lúc yêu nhau vui vẻ, lúc chia tay sao tránh được buồn, khổ đau? Nên thôi, tình yêu để sau, tôi đặt công việc lên trên hết.

Phim đã khép lại, kế hoạch tăng cân của bạn ra sao?

Diễn viên Khả Ngân: Tôi đang tăng cân. Từ hôm ốm đến giờ tôi chỉ chăm sóc bản thân, làm mấy việc nhẹ nhàng, để tinh thần thoải mái, không tập luyện gì nhiều. Khi nào sức khỏe ổn định tôi mới tập luyện trở lại.

MỚI - NÓNG