TPO - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu tăng cường chấm kiểm thẩm tra bài thi của thí sinh. Ông yêu cầu, ngoài rút bất kỳ thì các bài thi điểm cao quá hoặc thấp quá cần chấm kiểm tra để đảm bảo chấm đúng, chính xác, công bằng.
TPO - Đối với các sở giáo dục và đào tạo, Bộ GD - ĐT lưu ý, hướng dẫn thí sinh thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương trước ngày 22/7/2022.
TPO - Theo nhiều giám khảo chấm thi lớp 10, ở 3 môn toán, văn, tiếng Anh từ 5-7, số bài thi đạt điểm giỏi (từ 8- 10 điểm) khá nhiều và hầu hết đều cao hơn so với các năm trước.
TPO - Điểm xét tốt nghiệp THPT 2020 gồm điểm các bài thí sinh dự thi (quy về thang 10), điểm ưu tiên và điểm trung bình cả năm lớp 12. Từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9, thí sinh có quyền làm đơn phúc khảo bài thi.
TPO - Điểm thi của thí sinh từ 9 điểm thành 0 điểm đang khiến dư luận nghi ngờ ngoài trách nhiệm của đơn vị chấm thi còn liên quan đến phần mềm chấm thi của Bộ GD&ĐT. Điều này chỉ những người làm trực tiếp mới có thể hiểu được như thế nào.
TPO - Về nguyên tắc đã thi trắc nghiệm, điểm 0 gần như không có. Trừ trường hợp thí sinh cố tình không làm bài hoặc hạn hữu lắm mới có trường hợp làm nhưng không “đánh trúng” câu nào. Vậy tại sao lại xuất hiện nhiều điểm 0 trong kỳ thi THPT quốc gia 2019?
TPO - Sau khi có thông tin 95 bài thi của thí sinh ở Tây Ninh bị thay đổi điểm sau chấm phúc khảo, Bộ GD& ĐT đã thông tin giải thích việc 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại tỉnh Tây Ninh là hiện tượng cá biệt.
TPO - Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia vào ngày 14/7, trong vòng 10 ngày thí sinh có quyền nộp đơn xin phúc khảo. Bởi kỳ thi THPT quốc gia 2018, có bài thi sau khi phúc khảo đã tăng từ 0,6 lên 7,2 điểm.
TPO - Trước thông tin 6 thí sinh tại hội đồng thi Trường Trung học phổ thông An Dương (thành phố Hải Phòng) có điểm phúc khảo thi vào lớp 10 tăng đột biến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lý giải là do khớp nhầm phách.
TPO - Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nội vụ báo cáo vụ việc bằng văn bản và tạm thời chưa tuyển dụng 17 thí sinh từ trượt thành đậu sau khi được chấm phúc khảo.
TPO - Sau khi báo chí phản ánh tình trạng điểm phúc khảo của nhiều thí sinh (TS) cao chót vót, hơn 40% TS phúc khảo từ trượt thành đậu tại kỳ thi tuyển công chức của tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Nội vụ phải báo cáo, giải trình.
TPO - Trong số 41 thí sinh (TS) xin chấm phúc khảo thì có tới 25 TS được tăng điểm, nhờ vậy mà 17 người (chiếm tỷ lệ hơn 40%) từ trượt thành đậu trong kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Lâm Đồng.
Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết huyện ủy vừa nhận được kết quả báo cáo xử lý vi phạm của UBND huyện liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017 - 2018, mà trước đó dư luận phản ánh có dấu hiệu tiêu cực, bất thường.
TPO - Bộ GD&ĐT chưa thay sách giáo khoa (SGK) trong năm học tới; Lý giải của Bộ GD&ÐT về xuất bản SGK lỗ 40 tỷ đồng/năm; Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị nhắc nhở học sinh giữ gìn SGK hay năm 2019 sẽ không còn kì thi 2 in 1 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Liên quan đến một số sai phạm trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị xử lý kỷ luật đối với Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ và huyện Trà Bồng vì đã có sai sót trong quá trình tham mưu tổ chức kỳ thi.
TP - Theo Sở GD&ĐT Nam Định, kết quả chấm phúc khảo ở 40 bài thi tự luận môn Ngữ văn có 1 bài thay đổi điểm, cụ thể là sụt 0,5 điểm, do cán bộ cộng điểm nhầm. Có 77 bài thi Toán chấm phúc khảo thì có 3 bài thay đổi điểm do nguyên nhân thí sinh tô sai mã đề, lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm.
TP - Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có công văn phản hồi gửi báo Tiền Phong, cung cấp thông tin về cách tổ chức và giám sát kỳ thi, đồng thời khẳng định không có tiêu cực, ưu ái gì với các thí sinh là “người nhà”!
TP - Sau khi chấm phúc khảo, nhiều thí sinh tham gia kỳ thi công chức tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai bỗng nhiên từ “đậu thành rớt”, từ “rớt thành đậu”. Những thí sinh từ “rớt thành đậu” đa số là con cháu lcán bộ đương chức hoặc đã nghỉ hưu ở hai tỉnh này.
TP - Ngày 29/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc nhiều thí sinh thi công chức từ đậu thành rớt sau phúc khảo, mà báo Tiền Phong cùng nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh trong thời gian gần đây. Đặc biệt, thông cáo xác nhận có 8 thí sinh “sau khi có kết quả chấm phúc khảo đã thay đổi xếp hạng lên vị trí đứng đầu” .
TP - Sau khi đọc thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiều thí sinh từ “đậu thành rớt” cho biết họ không đồng tình với nhiều nội dung trong thông cáo này. Họ cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên Bộ Nội vụ sau khi nhận được kết quả giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Ngày 30/1, ông Lê Minh Ý, GĐ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã cử cán bộ làm việc với Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Thới Bình để xác minh, làm rõ thí sinh đạt thủ khoa rớt sau khi phúc khảo.
TPO - Ngày 7/7 tới đây là hạn chậm nhất các Sở sẽ công bố điểm điểm thi THPT quốc gia cho thí sinh. Thí sinh lưu ý, điểm bài thi tốt nghiệp được quy về thang điểm 10, mỗi bài thi trên 1,0 điểm là được xét tốt nghiệp