Phụ nữ lười vận động dễ bị ung thư cổ tử cung

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Theo các nhà nghiên cứu Viện Ung thư Roswell Park (Mỹ), đây là nghiên cứu đầu tiên của Hoa Kỳ về mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và ung thư cổ tử cung. 

Các nhà khoa học đã theo dõi 128 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và 512 phụ nữ nghi ngờ mắc bệnh này. Trong số những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung, 31% phụ nữ không hoạt động (tập thể dục ít hơn 4 lần/tháng).

Ngay cả sau khi các nhà nghiên cứu loại trừ các yếu tố nguy cơ khác chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư cổ tử cung và chỉ số khối cơ thể, những người phụ nữ ít vận động tăng 2,5 lần nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung so với những phụ nữ thường xuyên tập luyện. Chỉ cần 30 phút tập thể dục mỗi tuần có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc căn bệnh này.

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG