Phụ nữ có thai tuyệt đối cấm đi châm cứu

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cho dù gặp vấn đề sức khỏe nào, phụ nữ có thai cũng phải tìm cách điều trị khác thay vì châm cứu, nếu không muốn động thai.

Chị Trần Thị Khánh (một phụ nữ có thai vài tuần ở Lạng Sơn), thấy đau lưng, đi lại chậm chạp, vận động khó khăn. Có người mách châm cứu, xoa bóp bấm huyệt sẽ rất tốt nên chị đi châm cứu xem hiệu quả ra sao. Quả nhiên sau đó chị thấy đỡ đau lưng, đi lại bình thường. Nhưng sau đó chị thấy lâm râm đau bụng dưới, lại ra ít máu màu hồng nên rất lo và đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết, chị bị động thai, phải tiêm thuốc an thai và nằm bất động một thời gian.

Châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt là phương pháp điều trị không cần thuốc có hiệu quả tốt cho nhiều bệnh, trong đó là bệnh đau lưng.

Tuy nhiên, những người đang có đang có kinh nguyệt hoặc có thai mà châm cứu thì lại ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, cụ thể đang có thai mà châm cứu dễ bị động thai. Ngoài đối tượng trên, để đảm bảo an toàn, không châm cứu khi ăn quá no hay quá đói, say rượu, có tinh thần không ổn định...

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.