Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump

TPO - Hàng trăm phóng viên các hãng thông tấn quốc tế đứng trước cửa Khách sạn JW Marriott tác nghiệp về công tác bảo vệ an ninh cho đoàn TT Mỹ chiều 26/2.
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 1

Chiều 26/2, trước vài giờ chuyên cơ chở TT Mỹ - ông Donald Trump tới Hà Nội, hàng trăm phóng viên các hãng thông tấn báo chí quốc tế tác nghiệp công tác bảo vệ an ninh trước cổng Khách sạn JW Marriott.

Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 2 Trong đó, nhiều phóng viên nữ của truyền hình Nhật Bản, Hàn Quốc tác nghiệp, dẫn trên phố Đỗ Đức Dục.
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 3 Nhiều phóng viên quay cảnh người dân Việt Nam theo dõi công tác bảo vệ an ninh trước khách sạn đoàn TT Mỹ lưu trú.
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 4 Một nữ phóng viên đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) dẫn hiện trường.
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 5 Hình ảnh ông Trump-Kim Jong Un bắt tắt được trưng bày trước cổng khách sạn được phóng viên chú ý.
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 6 Trong khi đó, nhiều phóng viên Việt Nam tác nghiệp quanh khu vực khách sạn trước giờ ông Trump tới Hà Nội.
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 7
 
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 8
Phóng viên quốc tế vây kín khách sạn Marriott trước giờ đón ông Trump ảnh 9 Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng an ninh thắt chặt 2 lớp bảo vệ tại Khách sạn JW Marriot. CSCĐ phối hợp với nhiều mật vụ Mỹ thường xuyên rà soát, thay ca bảo vệ. Trong ảnh: Lực lượng an ninh kiểm tra một phóng viên Reuters. 
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.