Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
TPO - Sáng 25/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ xuất quân, huy động hàng nghìn chiến sỹ CSGT, CSTT, CSCĐ và công an các quận huyện bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới.
Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 1

Sáng 25/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, được tổ chức vào ngày 27-28/2 tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam). 9h cùng ngày, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội khai mạc lễ ra quân, triển khai kế hoạch bảo vệ, dẫn đoàn, thắt chặt an ninh trật tự trên toàn thành phố.

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 2

Theo đó, Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận huyện ứng trực 24/24 tới khi kết thúc hội nghị. Ban giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT đảm nhiệm dẫn đường cho các đoàn khách quốc tế Mỹ và Triều Tiên trong quá trình di chuyển tham dự hội nghị. Chốt chặn tại các nút giao trọng điểm, cửa ngõ thủ đô, lên kế hoạch phân luồng phương tiện phục vụ thượng đỉnh. 

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 3

CSTT, CSCĐ bảo vệ tại khu vực diễn ra hội nghị, nơi nghỉ của các đoàn khách quốc tế. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội duy trì nhiều tổ công tác thường phục thực hiện nhiệm vụ rà soát, giữ an ninh trật tự quanh khu vực sẽ diễn ra các hoạt động trong hội nghị.

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 4

Dàn xe đặc chủng diễu hành trên phố sáng 25/3 sau lễ xuất quân.

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 5

Kết thúc lễ ra quân, Công an TP Hà Nội tổ chức diễu hành cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, đoàn diễu hành qua nhiều tuyến phố thủ đô, hồ Gươm và các đơn vị vào vị trí theo kế hoạch.

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 6

Trước đó, ngày 24/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các cơ quan quản lý cần tăng cường tuyên truyền tới các khách sạn, hàng quán trong phố cổ về việc cấm xe 12 chỗ (cung cấp hàng) hoạt động vào ban ngày, loại xe cung cấp hàng phải sơn một màu hoặc có logo riêng; đảm bảo ATGT, vỉa hè lòng đường thông thoáng, sạch sẽ...

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 7

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng công an thực hiện toàn diện về công tác bảo vệ trong việc di chuyển, bảo vệ mục tiêu, nơi ăn, ở của các đoàn; công tác phòng cháy chữa cháy... trên toàn địa bàn. Các lực lượng sẽ được sử dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm vô hiệu hóa các đối tượng thù địch có thể lợi dụng khiếu kiện tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự, làm mất hình ảnh Thủ đô. “Các đơn vị chức năng liên quan phải chuẩn bị mọi phương án và tình huống. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên và Mỹ phải được quan tâm hàng đầu”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 8

Rất đông phóng viên trong nước và quốc tế tới đưa tin về lễ ra quân bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Xe Hummer, bọc thép xuất quân bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 9

Nhiều người dân đứng xem cảnh sát và đoàn xe đặc chủng diễu hành.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.