Phong tỏa một phần bệnh viện Nhi đồng thành phố và bệnh viện Phụ sản Mê kông

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (ảnh: HCDC)
TPO - Do bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 từng đến thăm khám nên bệnh viện (BV) Phụ sản MêKông và BV Nhi đồng  TPHCM bị tạm phong tỏa một phần.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, chiều 1/6, lực lượng chức năng thành phố tạm thời phong tỏa một phần Bệnh viện Nhi Đồng TP (huyện Bình Chánh) và Bệnh viện Phụ sản MêKông (quận Tân Bình).

Cũng trong ngày, Bệnh viện quận Tân Phú cũng thông báo tạm ngừng nhận bệnh và phong tỏa toàn bộ do phát hiện 2 nhân viên y tế nghi mắc COVID-19.

Ngoài ra, TPHCM cũng có 3 phòng khám phải tạm ngừng hoạt động do phát hiện ca mắc đã từng đến khám bệnh là Phòng khám đa khoa (PKĐK) Medic Hòa Hảo (quận 10), PKĐK Trần Diệp Khanh (quận Gò Vấp) và PKĐK Xóm Mới hay Thiên Khải (quận Gò Vấp).

Phong tỏa một phần bệnh viện Nhi đồng thành phố và bệnh viện Phụ sản Mê kông ảnh 1

Bệnh viện quận Tân Phú bị phong tỏa (ảnh: HCDC)

Tối ngày 1/6, TS.BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP thông tin, toàn bộ nhân viên và thân nhân bệnh nhi nội trú đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Theo BS Định, chiều ngày 31/5, bệnh viện nhận tin báo về một trường hợp phụ nữ đưa con đến bệnh viện khám bệnh. Trường hợp này là F3 của chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Sau khi xét nghiệm có kết quả nghi ngờ dương tính, người phụ nữ này đã khai báo lại thông tin cho bệnh viện như sau:

Ngày 23/5, bé N.T.B (SN 2019, ngụ quận Bình Tân) được cha và mẹ (L.C.T) đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng TP khám hạch cổ tại phòng khám Robot V02. Qua truy xuất phần mềm khai báo y tế, phần mềm HIS và camera khu vực khám bệnh ghi nhận: thời gian khai báo y tế, gia đình này vào bệnh viện lúc 9 giờ 45; thời gian khám lúc 9 giờ 58; thời gian chờ lấy thuốc, mẹ và bé ở khu vui chơi, ngồi cố định. Ba bé đi lấy thuốc khoảng 18 phút.

Cả gia đình 3 người và tất cả nhân viên tiếp xúc (bao gồm bác sĩ khám bệnh, nhân viên khoa Dược, chăm sóc khách hàng, bảo vệ) đều tuân thủ đeo khẩu trang, khoảng cách 2m, sát khuẩn tại chỗ, gia đình bé không tiếp xúc bất cứ thân nhân bệnh nhi nào khác.

Theo BS Định, trong vòng một tuần qua, bệnh viện đã tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể nhân viên, thân nhân bệnh nhi nội trú, tính đến ngày 31/5 tất cả đều âm tính.

“Các nhân viên y tế tiếp xúc với gia đình bệnh nhân đã được khoanh vùng, cách ly ngay lập tức để xét nghiệm COVID-19 khẩn trong ngày hôm nay và đã có kết quả toàn bộ âm tính” – BS Trương Quang Định khẳng định.

MỚI - NÓNG