TPHCM sẵn sàng cho tình huống 5.000 ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh:HCDC)
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh:HCDC)
TPO - Tại buổi họp với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM ngày 1/6, các đơn vị chức năng cho biết đã sẵn sàng khu cách ly tập trung quy mô lớn.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh, dù đang có hơn 200 ca mắc COVID-19 nhưng thành phố đã chuẩn bị năng lực điều trị lên 1.000 giường và đang lập phương án 3.000 giường.

Hiện thành phố đã chuẩn bị hơn 1.000 giường điều trị tại hai bệnh viện dã chiến Củ Chi và Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Ngoài ra, Sở đã lên phương án tăng số giường điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, mỗi nơi thêm 500 giường.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ trưng dụng 1.000 giường của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại quận 9 đang chuẩn bị khánh thành; Viện Truyền máu Huyết học cũng sẵn sàng 350 giường, có thể nâng lên 500 giường, sử dụng bất kỳ lúc nào. Đặc biệt, thành phố đã tính đến phương án xây dựng bệnh viện dã chiến tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), công suất khoảng 1.000 giường.

Về các khu cách ly tập trung, theo ông Bỉnh, thành phố đang triển khai 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 5 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận huyện và 44 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất 9.700 giường; tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng: 9 khu của quân đội và 1 khu của Ký túc xá Đại học Quốc gia với tổng công suất 17.520 giường…. đang cách ly tập trung cho 4.524 người.

Trong tình hình số lượng người cần cách ly tập trung trường hợp F1 tiếp tục phát hiện dương tính, nhằm kiểm soát không nhiễm chéo trong khu cách ly, Thành phố tăng cường tổ chức cách ly tập trung ở các khu cách ly tập trung thành phố huyện: đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất (tối đa 4 người/phòng, giường người nằm), trang bị đủ camera giám sát, cách ly tập trung đúng thời gian quy định, tăng tần suất xét nghiệm kiểm tra để phát hiện sớm người nhiễm.

Thiếu tướng Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh quân khu 7 cho biết: “Tất cả các doanh trại, quân đội sẵn sàng nhường doanh trại làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Quân khu có thể cách ly được hơn 82.500 trường hợp. Chúng tôi lập bệnh viện Dã chiến ở Bình Dương quy mô 500 giường. Quân khu sẵn sàng hỗ trọ thành phố như phun thuốc khử khuẩn ở quận Gò Vấp”.

MỚI - NÓNG