Phong tỏa 2 tòa nhà ở TPHCM vì phát hiện cư dân dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng hạn chế người ra vào khu vực có người mắc COVID-19 tại chung cư Ehome 3
Cơ quan chức năng hạn chế người ra vào khu vực có người mắc COVID-19 tại chung cư Ehome 3
TPO - Hai block tòa nhà A3 – A4 chung cư Ehome 3 (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) bị phong tỏa do phát hiện có cư dân mắc COVID-19.

Ngày 6/6, ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM xác nhận với báo Tiền Phong về việc có người mắc COVID-19 tại chung cư Ehome 3 Tây Sài Gòn. Do đó lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa 2 block tòa nhà A3 và A4, lấy mẫu xét nghiệm người dân người dân xung quanh.

Phong tỏa 2 tòa nhà ở TPHCM vì phát hiện cư dân dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Hàng quán ở khu vực bị phong tỏa tạm ngưng hoạt động

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), người nghi mắc COVID-19 (đang chờ Bộ Y tế công bố) là nữ, tên T.Y.P (SN 1985), ngụ lầu 9 block A3. Ngày 5/6, người này đi khám bệnh tại bệnh viện Quốc tế City, sau khi tầm soát có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng, Trung tâm y tế, UBND phường An Lạc, quận Bình Tân lập tức thông báo hạn chế người dân ra vào tại 2 block chung cư A3, A4, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 2 block chung cư này cùng một phần block A5 với tổng cộng hơn 1.700 mẫu và đang chờ kết quả.

Phong tỏa 2 tòa nhà ở TPHCM vì phát hiện cư dân dương tính SARS-CoV-2 ảnh 2

Các đoàn thể của phường An Lạc chung tay hỗ trợ thực phẩm tặng người dân khu vực bị phong tỏa

“Trong chiều nay 6/6, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy thêm khoảng 1.000 mẫu đối với 2 block A1, A2 để tầm soát COVID-19. Chúng tôi đã thức xuyên đêm và sẽ tiếp tục huy động lực lượng để lấy mẫu, truy vết kịp thời các trường hợp liên quan. Việc tạm phong tỏa lấy mẫu hàng loạt để sớm ngăn chặn và hạn chế rủi ro xấu xảy ra” – ông Giang cho biết.

Trước đó, tối ngày 30/5, block A6 của chung cư Ehome 3 Tây Sài Gòn cũng được phong toả và lấy mẫu xét nghiệm khoảng 500 người do liên quan COVID-19.

Phong tỏa 2 tòa nhà ở TPHCM vì phát hiện cư dân dương tính SARS-CoV-2 ảnh 3

Các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì, trứng, rau củ... được tiếp tế đến tòa nhà bị phong tỏa

Phong tỏa 2 tòa nhà ở TPHCM vì phát hiện cư dân dương tính SARS-CoV-2 ảnh 4

Người dân yên tâm cách ly và chấp hành các tiêu chuẩn phòng dịch COVID-19

Lãnh đạo phường An Lạc cũng cho biết, phường vận động các cơ sở đoàn hội, Mạnh thường quân chăm lo cư dân ở khu cách ly như tặng thực phẩm thiết yếu như rau, gạo, trứng, mì gói, bữa ăn sáng… Đơn vị này cũng tiếp tục kêu gọi để tiếp tục chăm lo các cư dân đang bị phong tỏa trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.