Phong độ tệ hại khó tin của Philippines ở bán kết AFF Cup

 Philippines chưa ghi được bàn nào sau 6 trận bán kết AFF Cup
Philippines chưa ghi được bàn nào sau 6 trận bán kết AFF Cup
TPO - Trong 3 lần lọt vào bán kết AFF Cup trước đây, tuyển Philippines vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Kể từ khi AFF Cup ra đời vào năm 1996 với tên gọi Tiger Cup, tuyển Philippines đã có 3 lần lọt vào đến vòng bán kết. Tuy vậy, họ không thể ghi nổi 1 bàn thắng sau 6 trận đấu (lượt đi và về), và chưa một lần lọt vào trận đấu cuối cùng.

Đây là kết quả tệ hại khó tin với Philippines, bởi lẽ họ sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Thực tế, tuyển Philippines chỉ “lột xác” từ năm 2010, khi liên đoàn bóng đá nước này kêu gọi các cầu thủ “ngoại kiều” về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Họ đã liên tiếp vượt qua vòng bảng AFF Cup các năm 2010, 2012 và 2014 nhưng bất lực trong việc tiến sâu hơn. Năm 2010, Philippines thi đấu bùng nổ ở vòng bảng, với chiến thắng được xem là lịch sử của nước này trước tuyển Việt Nam (khi đó đang là đương kim vô địch) ngay tại Mỹ Đình.

Tuy vậy, ở bán kết, đội hình đầy sao của Philippines đã thua Indonesia 0-1 ở cả 2 lượt trận và ngậm ngùi dừng bước. Đến năm 2012, chuyện tương tự diễn ra khi Philippines đối mặt với Singapore thi đấu thực dụng. Sau 2 lượt trận, họ thua đối thủ với tỉ số chung cuộc 0-1.

Năm 2014, Philippines tiếp tục có vòng bảng cực kỳ xuất sắc khi vượt qua cả Indonesia và Việt Nam để lọt vào bán kết. Thế nhưng trước tuyển Thái Lan có đẳng cấp vượt trội, đội bóng có biệt danh “Azkals” đã thua trắng 0-3 sau 2 lượt trận.

Giải đấu năm nay, cơ hội “phá dớp” của Philippines ở vòng bán kết cũng khá thấp bởi lẽ họ phải gặp tuyển Việt Nam có hàng thủ xuất sắc nhất giải. Đội bóng của Park Hang Seo đã giữ sạch lưới cả 4 trận ở vòng bảng và nổi tiếng với khả năng phòng ngự chặt từ những giải đấu trước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.