Phòng chống bệnh đau mắt đỏ trong trường học tại Hà Nội

BV Mắt T.Ư có rất đông bệnh nhân đau mắt đỏ là học sinh đến khám. Ảnh: Hải Nguyễn
BV Mắt T.Ư có rất đông bệnh nhân đau mắt đỏ là học sinh đến khám. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngày 15/9, Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn gửi các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc, yêu cầu tăng cường công tác vệ sinh trong trường học nhằm phòng, chống bệnh đau mắt đỏ.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT, trong dịp này, các nhà trường tập trung hướng dẫn HS thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân để phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế; thường xuyên tổng vệ sinh trường học, lớp học, khu vệ sinh, cung cấp đủ nước sạch và xà phòng cho HS.

Các trường tổ chức học bán trú không được cho HS dùng chung khăn mặt, thuốc tra mắt, thìa, cốc… Các trường mầm non cần thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giặt khăn mặt và phơi nắng hằng ngày.

Các nhà trường cần theo dõi sức khỏe của toàn bộ thành viên trong trường hằng ngày; quản lý sĩ số HS trên lớp và yêu cầu các trường hợp nghi mắc bệnh đau mắt đỏ không nên đi học, đi làm để tránh lây nhiễm. Sáng thứ năm hằng tuần, các nhà trường phải báo cáo số lượng HS nghỉ học nghi mắc bệnh đau mắt đỏ cho cơ quan quản lý trực tiếp.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 8 đến 14-9, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng mạnh do thời tiết chuyển mùa từ nắng nóng sang mưa nhiều, độ ẩm tăng đã tạo điều kiện thuận lợi cho virus Adenovirus phát triển và gây bệnh. Tích lũy từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 1.870 trường hợp mắc, rải rác tại các quận, huyện, thị xã. Theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, bệnh đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng.
 

Theo Minh Khang - Xuân Lộc

Theo Báo Hà Nội mới
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.