Phó Thủ tướng: Không để dịch bệnh xảy ra trên đảo Trường Sa…

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng: Không để dịch bệnh xảy ra trên đảo Trường Sa…
TPO - Qua cầu truyền hình trực tuyến, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành gửi lời hỏi thăm tới toàn thể chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa và căn dặn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mong cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo giữ gìn sức khỏe.

Ngày 24/8, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Bệnh viện Quân y 175, thăm hỏi đời sống bà con tại xóm trọ công nhân tại quận Bình Tân; kiểm tra các kho hàng dự trữ và hệ thống phân phối lớn của TPHCM.

Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo một số bộ, ngành và TPHCM.

Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất tại Bệnh viện 175, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã dự giao ban trực tuyến của Bệnh viện, nghe báo cáo tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, trao đổi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh viện là tuyến cuối trong Quân đội ở khu vực phía Nam. Cán bộ nhân viên bệnh viện luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chuyên môn trong thu dung cấp cứu điều trị, công tác tuyến và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng: Không để dịch bệnh xảy ra trên đảo Trường Sa… ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Từ giữa tháng 7/2021, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa đến nặng tại bệnh viên; theo phân cấp điều trị ở cấp độ 5 với quy mô 200 giường bệnh. Mới đây, trung tâm được nâng cấp lên thành 350 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng và vừa.

Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng, chống COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175, đặc biệt trong công tác điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thể nặng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu bệnh viện Quân y 175 nói riêng, cán bộ chiến sĩ quân đội nói chung cần tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy những thành quả, thể hiện vai trò là điểm tựa, niềm tin của dân tộc, của đất nước và nhân dân đối với quân đội.

“Phát huy truyền thống đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trên cơ sở sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để chiến thắng dịch bệnh”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã biểu dương và gửi lời chúc sức khỏe đến các cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện 175 đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Qua cầu truyền hình trực tuyến, Phó Thủ tướng gửi lời hỏi thăm tới toàn thể chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa.

Chia sẻ từng ra thăm đảo Trường Sa năm 2013, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của chiến sĩ. Ông hoan nghênh công tác chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật để kịp thời kết nối với các bệnh viện tuyến đầu có trình độ kỹ thuật cao nhất để nhanh chóng cứu chữa, điều trị cho các chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Phó Thủ tướng: Không để dịch bệnh xảy ra trên đảo Trường Sa… ảnh 2

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP Thủ Đức chiều 23/8

“Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, không để dịch bệnh xảy ra trên đảo Trường Sa”, Phó Thủ tướng căn dặn. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra, thăm hỏi đời sống người dân tại khu nhà trọ công nhân tại phường An Lạc, quận Bình Tân; kiểm tra các kho hàng, chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm cho hệ thống các siêu thị tại TPHCM.

Phó Thủ tướng đánh giá việc tổ chức cung ứng lương thực, thực phẩm được triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho các đối tượng khó khăn được Thành phố tổ chức tốt. Lượng hàng hoá phong phú; giá cả ổn định.

Trước đó vào chiều 23/8, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 5, kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại một số địa điểm trên địa bàn TPHCM.

Các siêu thị thực hiện nghiêm việc giãn cách, phân phối hàng hóa qua hệ thống phân phối mà Thành phố quy định.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá, hệ thống chính trị của Thành phố đã giữ vai trò chủ đạo, hoàn toàn chủ động, triển khai tốt, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội cũng như các tổ chức đoàn thể.

Phó Thủ tướng bày tỏ hoàn toàn tin tưởng sẽ bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân TPHCM.

MỚI - NÓNG