Phó công an xã bị tố 'tòm tem' vợ bạn

Phó công an xã bị tố 'tòm tem' vợ bạn
Anh Út phát hiện người bạn là phó công an xã trong phòng ngủ với vợ mình, trong khi phó công an xã chỉ nhận mang dầu gió cho vợ bạn.
Anh Út và căn phòng phát hiện vợ đang “âu yếm” với phó công an xã
Anh Út và căn phòng phát hiện vợ đang “âu yếm” với phó công an xã. Ảnh: VnExpress

Ngày 18-3, anh Danh Văn Út (33 tuổi) ở Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết đã gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải (Phó công an xã Châu Khánh) có quan hệ không trong sáng với vợ anh.

Theo anh Út, tối 15-3 anh sang nhà chị vợ để lấy đồ thì thấy nhiều người nhậu ở phòng khách. Anh đến mở cửa phòng ngủ thì bắt quả tang vợ đang "âu yếm” với ông Hải ở trên giường. Người chồng hô hoán mọi người chứng kiến.

Thấy anh Út tay cầm kéo đang rất tức giận, một người bạn giữ anh này lại đồng thời kêu ông Hải chạy về cơ quan vì cả ba đều là bạn. Sau đó, anh Út tiếp tục đến Công an xã Châu Khánh gặp ông Hải để nói chuyện phải quấy. Chủ tịch UBND xã Châu Khánh đã kêu Út về, cam kết sẽ xử lý vụ việc, không bao che cán bộ xã nếu có sai phạm.

Anh Út tố thêm, chiều 14-3, anh cũng bắt gặp vợ với ông Hải nhậu tại một quán ẩm thực rồi kéo nhau vào vũ trường. Anh Út đã đón đường đánh vợ, cảnh cáo ông Hải vì là chỗ bạn bè không muốn xích mích.

"Vậy mà hai ngày sau tôi lại bắt quả tang hai người này tằng tịu ngay tại phòng ngủ nhà chị vợ tôi. Cũng tại vì Hải mà hạnh phúc gia đình tôi tan nát, vợ đòi ly hôn”, anh Út bức xúc nói.

Ông Hải cho biết đã làm giải trình với cấp trên rằng đêm đó ông nhậu cùng nhiều người. Được một lúc thì vợ Út kêu nhức đầu, bỏ vào trong phòng nằm.

“Cô ấy kêu tôi lấy giùm chai dầu gió. Tôi vừa mang vào thì Út xuất hiện làm rùm beng. Còn hôm trước chúng tôi nhậu xong ai về nhà nấy. Vợ chồng Út đang làm thủ tục ly hôn, chỉ chờ tòa ra quyết định là xong chứ có gì đâu”, ông Hải nói.

Theo Thiên Phước
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.