Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Transerco tiếp tục phát huy vai trò chủ lực

Nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng xe buýt Transerco vẫn giữ hoạt động ổn định Ảnh: Như Ý
Nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng xe buýt Transerco vẫn giữ hoạt động ổn định Ảnh: Như Ý
TP - Đánh giá năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với nhiều mặt của đời sống xã hội trong đó có vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, bằng sự chủ động, linh hoạt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã khắc phục các khó khăn, giữ được ổn định hoạt động. Với năm 2021, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng, Transerco cần tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trên lĩnh vực VTHKCC.

Giữ buýt hoạt động ổn định trong khó khăn

Đề cập đến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) trong năm 2021, Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam cho biết, các khó khăn trong đó có dịch COVID-19 năm qua đã làm một số thời điểm hoạt động của đơn vị bị đình trệ, sụt giảm. Riêng hoạt động xe buýt đã cắt giảm 80% sản lượng vận chuyển từ ngày 22/3, và dừng toàn bộ hoạt động từ ngày 1/4 đến ngày 22/4. “Trong thời gian này đơn vị không có doanh thu trong khi vẫn hạch toán đầy đủ các chi phí cố định và nhiều khoản chi phí cần thiết khác để bảo vệ, bảo quản tài sản, hỗ trợ thu nhập cho người lao động, duy trì trạng thái sẵn sàng khôi phục lại hoạt động bình thường ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Do các nguyên nhân này đã làm sản lượng hành khách đi xe buýt trong năm qua đã bị sụt giảm so với năm 2019, các hoạt động khác sụt giảm 20-30%”, ông Nam thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Transerco tiếp tục phát huy vai trò chủ lực ảnh 1

Sau dịch sản lượng hành khách đi xe buýt đang phục hồi Ảnh: Như Ý

Trong bối cảnh khó khăn, lãnh đạo Transerco cho hay, Tổng Cty đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành SXKD, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, Cty đã cơ bản thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đến nay, những khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty về thanh quyết toán giá trị vận chuyển xe buýt Quý 1/2020 của 46 tuyến buýt, ban hành đơn giá, định mức áp dụng cho tuyến xe buýt nhanh BRT và điều chỉnh doanh thu bán vé xe buýt không đạt kế hoạch do nguyên nhân khách quan đã được thành phố và các Sở Ngành quan tâm chỉ đạo tháo gỡ.

Cụ thể, trên lĩnh vực trọng tâm là VTHKCC bằng xe buýt, Transerco đã tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt. Đến nay, đơn vị đã tham gia đấu thầu vận hành 46 tuyến buýt theo Nghị định 32 và chuẩn bị sẵn sàng để đưa thêm 07 tuyến buýt mới hoạt động từ đầu năm 2021. Triển khai đầu tư 84 phương tiện mới tiêu chuẩn EURO IV thay thế cho các phương tiện đã sử dụng trên 10 năm. Đầu tư bổ sung toàn bộ trang thiết bị công nghệ trên xe buýt theo yêu cầu của hợp đồng thầu các tuyến buýt. Khai thác hiệu quả trung tâm điều hành xe buýt thông minh trong điều hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Transerco tiếp tục phát huy vai trò chủ lực ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2020 của Transerco

Phát huy vai trò chủ lực

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021, Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam cho biết, năm 2021 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là những hệ lụy gây ra bởi diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, do vậy nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Transerco là tập trung mọi nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ đẩy mạnh phát triển SXKD kết hợp với tăng cường quản trị, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Đưa ra các chỉ tiêu tổng hợp cụ thể, lãnh đạo Transerco thông tin: Năm 2021, bên cạnh nhiệm vụ phát triển xe buýt, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển mới một số hoạt động dịch vụ vận tải, dịch vụ thương mại giá trị gia tăng hỗ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính. Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận toàn Tổng công ty phấn đấu tăng 5 - 7%, chỉ tiêu hiệu quả tăng 3-5% so với năm 2020 và đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV.

Trên lĩnh vực chủ công là VTHKCC, phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển xe buýt năm 2021 và các năm tiếp theo để hoàn thành chỉ tiêu phát triển VTHKCC theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra. Việc phát triển xe buýt phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là việc phát triển cơ sở hạ tầng xe buýt để xe buýt hoạt động an toàn, tốc độ vận hành và thời gian chuyến đi, nhờ đó thu hút hành khách sử dụng phương tiện công cộng. Triển khai các công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia đấu thầu mở mới các tuyến buýt trong năm 2021 và đấu thầu các tuyến buýt đã hết thời hạn thầu đảm bảo giữ vững vai trò chủ đạo, hiệu quả SXKD và an toàn tài chính của Tổng công ty. Tích cực phối hợp xây dựng sẵn sàng các kịch bản ứng phó đảm bảo khả năng trung chuyển, giải tỏa số lượng lớn hành khách ở mỗi nhà ga khi tuyến đường sắt số 2A đi vào hoạt động, đặc biệt là ở nhà ga Cát Linh.

Cho ý kiến về các hoạt động của Transerco trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Transerco với vai trò là doanh nghiệp chủ lực của thành phố trên lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt, bến bãi đỗ xe, năm qua mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn cử, đã triển khai tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng và Đảng bộ toàn Tổng Cty; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và ổn định tư tưởng người lao động, duy trì tốt công tác phục vụ nhân dân; phục vụ kỳ cuộc quan trọng của thành phố, của Trung ương diễn ra trên địa bàn thành phố đảm bảo an ninh, an toàn.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đề nghị, để đạt được một số chỉ tiêu đã được nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đặt ra, trong đó VTHKCC đến năm 2025 đạt từ 30 đến 35% nhu cầu, riêng trong năm 2021 là 20% nhu cầu, với trách nhiệm là đơn vị chủ lực, Transerco cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm. Trong đó, tập trung phục vụ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp đó là bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ động phối hợp với các cơ quan thành phố đề xuất các giải pháp thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu năm 2021 về phát triển VTHKCC bằng xe buýt.

Với các sở ngành như Sở GTVT, KH&ĐT, Tài chính và các đơn vị có liên quan… Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, trên cơ sở tham mưu của Transerco các cấp, ngành tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, từ đó giúp Transerco nói riêng và các đơn vị vận hành xe buýt nói chung ổn định hoạt động, phát triển theo chủ trương, nghị quyết của thành phố. “Với nền tảng năng động, đổi mới, sáng tạo, sự đoàn kết… lãnh đạo thành phố tin tưởng, Tổng Cty tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị chủ lực và hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021”, ông Quyền nhấn mạnh.

Thông tin về kết quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực năm 2021, lãnh đạo Transerco cho biết: doanh thu cả năm ước đạt 2.500 tỉ đồng, bằng 103,9% kế hoạch.

MỚI - NÓNG