Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ: Chiến dịch 'Giấc mơ xanh' hướng tới một Phú Yên xanh, phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu trong Lễ phát động Hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2024 với chủ đề “Giấc mơ xanh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ đã đưa ra ba nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ môi trường biển, đảm bảo sự phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng 29/3, trong chuỗi các hoạt động Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), hướng tới chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Phú Yên (ngày 1/4/1975-1/4/2024), khởi động mùa du lịch Phú Yên năm 2024, tại Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (thị xã Đông Hòa), UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường biển năm 2024 với chủ đề “Giấc mơ xanh”.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ cho biết, Phú Yên là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, được thiên nhiên ưu đãi có bờ biển dài 189km, có nhiều đầm, vịnh, bãi biển đẹp cùng với 17 đảo lớn nhỏ ven bờ, thuận lợi cho phát triển du lịch và kinh tế biển.

Với những lợi thế trên, tỉnh Phú Yên xác định kinh tế biển là động lực phát triển chính để xây dựng tỉnh nhà bình yên và giàu đẹp, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ ô nhiễm môi trường biển đang ngày một hiển hiện rõ nét do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người. Phú Yên cũng đang phải chịu những nguy cơ, thách thức rất lớn giữa việc phát triển và giải quyết các vấn đề môi trường. Việc bảo vệ môi trường biển đã và đang là một trong những vấn đề thách thức lớn hiện nay, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Đào Mỹ, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã có nhiều chỉ đạo tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, bao gồm các đợt ra quân làm sạch môi trường biển được triển khai hàng năm.

"Năm 2024 với chủ đề 'Giấc mơ xanh' nhằm lan tỏa ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới một Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng, phát triển bền vững", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ nói, đồng thời đưa ra ba nhiệm vụ quan trọng, gồm: Quán triệt và thực hiện nghiêm các qui định về quyền, chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; hưởng ứng các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động đoàn viên thanh niên, cộngphát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

MỚI - NÓNG