Phó Chủ tịch huyện ở Kon Tum bị kiểm điểm vì xác nhận không đúng cho công ty sâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một Phó chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông bị kiểm điểm vì ký giấy xác nhận chưa chính xác cho công ty Cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông).
Phó Chủ tịch huyện ở Kon Tum bị kiểm điểm vì xác nhận không đúng cho công ty sâm ảnh 1

Cây sâm Ngọc Linh ở núi Ngọc Linh (Tu Mơ Rông)

Ngày 4/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã có thông báo kết luận số 276 (ngày 30/12/2022) tại buổi làm việc để xử lý nội dung liên quan việc một Phó chủ tịch UBND huyện ký giấy xác nhận cho Công ty Cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Trước đó, Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có văn bản xin xác nhận đơn vị này đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông đã ký giấy xác nhận các nội dung trên cho công ty này.

Ngay khi phát hiện vụ việc, ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông đã họp và đề nghị cá nhân ký xác nhận giấy trên báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm liên quan vì có nội dung chưa phù hợp với thực tế. Cùng đó, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo các đơn vị chức năng ra văn bản hủy bỏ giấy xác nhận trên vì quy trình xử lý chưa đảm bảo và có nội dung chưa phù hợp với thực tế.

“Đơn vị này đang trồng nuôi cấy mô thí điểm, UBND tỉnh vừa cho chủ trương đưa nuôi cấy mô ra ngoài tự nhiên, cách đây hơn 1 tháng. Việc xác nhận khai thác là chưa chính xác, huyện đã thu hồi văn bản này”, ông Mạnh nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.