Phiến quân phóng rocket vào trận địa S-300 Syria

Một hệ thống pháo phản lực BM-21 của phiến quân Syria. Ảnh: Almasdar News.
Một hệ thống pháo phản lực BM-21 của phiến quân Syria. Ảnh: Almasdar News.
Phiến quân Hồi giáo dùng pháo phản lực phóng loạt BM-21 để tấn công các tổ hợp S-300 của Syria nhưng không trúng đích.

Quân đội Syria cho biết các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan ngày 22/7 phóng hàng loạt quả đạn rocket BM-21 "Grad" vào khu vực triển khai các hệ thống tên lửa S-300 của quân đội Syria ở thị trấn Masyaf.

Đây là lần đầu tiên tổ hợp phòng không này bị tấn công ở Syria. Tuy nhiên, các quả đạn của phiến quân đều nhắm trượt mục tiêu. Giới chức quân sự Syria khẳng định lực lượng phòng không của nước này tại tỉnh Tartous đã hoạt động hiệu quả, ngăn chặn thành công đợt pháo kích.

Nga hồi tháng 10/2018 chuyển giao 4 tổ hợp S-300PM cùng hơn 300 quả đạn cho quân đội Syria nhằm nâng cao năng lực phòng không cho quân đội nước này đối phó với tiêm kích Israel. Công ty ImageSat International (ISI) của Israel hồi cuối tháng 6 công bố ảnh vệ tinh cho thấy Syria đã đưa toàn bộ 4 tổ hợp này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở Masyaf.

Phiến quân phóng rocket vào trận địa S-300 Syria ảnh 1 Vị trí thành phố Maysaf của Syria. Đồ họa: BBC.
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.