Phiến quân IS hành quyết dã man 15 thành viên

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết 15 thành viên của nhóm gần thành phố Raqqa, Syria vì nhiều cáo buộc, sau cái chết của một trong những chỉ huy cấp cao. 

Mirror dẫn nguồn tin từ tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, IS bắt giữ 35 thành viên của nhóm tại Raqqa, Syria vào ngày 2/4 vừa qua. Sau đó, tổ chức cực đoan này đã xử tử 15 người.

Theo SOHR, đây là vụ “thanh trừng” nội bộ lớn nhất của IS từ trước đến nay tại Syria. Các thành viên bị buộc tội “gián điệp, tham nhũng và mạo nhận là thành viên al – Hisba (lực lượng cảnh sát tôn giáo IS)”.

Vụ hành quyết diễn ra sau cái chết của chỉ huy cấp cao IS Abu Hija al-Tunisi. Tên này bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái “nhiều khả năng bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện” hôm 30/3. 

Al-Tunisi từ Iraq tới Aleppo, Syria theo lệnh của thủ lĩnh. Al-Tunisi là chỉ huy cấp cao mới nhất bị tiêu diệt trong bối cảnh hàng ngũ lãnh đạo IS được đánh giá là đang bị suy yếu.

Trong những tuần gần đây, IS bị lực lượng Syria và đồng minh đẩy lùi khỏi một số vị trí quan trọng tại Syria. Quân đội Syria đã chiếm lại được thành cổ Palmyra hôm 27/3. IS chiếm giữ và nắm quyền kiểm soát thành phố này trong hơn 10 tháng.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG