Phê bình lãnh đạo trường THPT Nguyễn Công Trứ vụ giáo viên bị tố sửa điểm

Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TPHCM nơi xảy ra vụ việc
Trường THPT Nguyễn Công Trứ, TPHCM nơi xảy ra vụ việc
TPO - Liên quan đến vụ việc phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ bị tố sửa điểm, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết quy trình tổ chức chấm bài kiểm tra tập trung của trường thiếu chặt chẽ, không rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận. Cả hiệu trưởng và phó hiệu trường nhà trường đều bị phê bình nghiêm khắc. Kết luận này đã được thông báo đến cán bộ chủ chốt và dán lên bảng thông báo của nhà trường.

Theo thông tin PV có được, liên quan đến vụ việc bà Huỳnh Thị Ngọc Lành - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THPT Nguyễn Công Trứ, TPHCM bị tố chỉnh sửa điểm bài kiểm tra giữa kỳ học kỳ II năm học 2018-2019 của một học sinh lớp 12, Sở GD&ĐT TPHCM đã vào cuộc tìm hiểu và có kết luận.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, quy trình tổ chức chấm bài kiểm tra tập trung của trường Nguyễn Công Trứ thiếu chặt chẽ, không rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận. Vì vậy, không đủ điều kiện để xác minh nội dung phản ánh sửa điểm kiểm tra giữa học kỳ II.

Sở GD&ĐT nghiêm khắc phê bình bà Phạm Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ, TPHCM vì đã ban hành quy chế kiểm tra đánh giá chưa chặt chẽ; thiếu kiểm tra, giám sát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường và của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Phê bình lãnh đạo trường THPT Nguyễn Công Trứ vụ giáo viên bị tố sửa điểm ảnh 1

Kết luận của Sở GD&ĐT TPHCM về vụ giáo viên bị tố sửa điểm học sinh

Bà Huỳnh Thị Ngọc Lành, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn- tham mưu quy chế kiểm tra không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, tổ chức chấm bài trắc nghiệm lỏng lẻo, thiếu khách quan, không rõ ràng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của nhà trường, ngành giáo dục đào tạo thành phố.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ thông báo văn bản này trước tập thể sư phạm nhà trường, rút kinh nghiệm và xây dựng lại quy chế kiểm tra đánh giá, đảm bảo tính khách quan rõ ràng, đúng quy định.

Sở GD&ĐT phân công Phòng Giáo dục Trung học kiểm tra góp ý quy chế kiểm tra đánh giá của trường THPT Nguyễn Công Trứ. Theo một lãnh đạo của trường, hiện kết luận này đã được thông báo đến cán bộ chủ chốt và dán lên bảng thông báo của nhà trường để toàn thể giáo viên nhà trường được biết.

Trước đó, vào tháng 4, một nhóm giáo viên của trường THPT Nguyễn Công Trứ, TPHCM tố cáo bà Lành, phó hiệu trưởng phụ trách chấm thi, đã sửa bài và nâng điểm nhiều bài kiểm tra giữa kỳ cho một học sinh lớp 12.

Ngoài sự việc này, thì phía bà Phạm Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ cũng bị nhiều giáo viên khác tố cáo các vấn đề liên quan đến tài chính, công tác quản lý…

Liên quan đến các sự việc này, ngày 17/9, Sở GD&ĐT TPHCM đã có công văn 3279 “Về việc giải quyết các phản ánh của giáo viên về tổ chức hoạt động của trường THPT Nguyễn Công Trứ”. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc xảy ra đơn thư gửi nhiều nơi, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà trường là kết quả của việc mất đoàn kết nội bộ kéo dài từ đầu năm học 2018- 2019 đến nay, trách nhiệm đầu tiên thuộc về bà Phạm Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị.

Phê bình lãnh đạo trường THPT Nguyễn Công Trứ vụ giáo viên bị tố sửa điểm ảnh 2 Công văn 3279 “Về việc giải quyết các phản ánh của giáo viên về tổ chức hoạt động của trường THPT Nguyễn Công Trứ”. 

Sở GD&ĐT đề nghị lãnh đạo nhà trường, cấp ủy, công đoàn cơ sở và toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nhau thảo luận trên tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến để giải quyết vấn đề, có biện pháp bảo đảm đoàn kết nội bộ, tập thể thầy cô giáo nhà trường cùng phấn đấu, nổ lực để xây dựng trường THPT Nguyễn Công Trứ tốt đẹp hơn, xứng đáng là những nhà giáo chân chính, là tấm gương cho các em học sinh noi theo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.