Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị hóc xương cá đâm thủng ruột thừa

Phim chụp xương cá mắc trong ruột thừa gây viêm (Ảnh bệnh viện cung cấp).
Phim chụp xương cá mắc trong ruột thừa gây viêm (Ảnh bệnh viện cung cấp).
TPO - Chiều 24/11, Ths. BS. Nguyễn Văn Rô, chuyên khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị hóc xương cá gây thủng ruột thừa.

Bệnh nhận là anh N.V.Đ (34 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Gia đình anh Đ. cho biết, khoảng nửa tháng nay, anh Đ. bị đau bụng nhưng không rõ nguyên nhân. Gần đây, khi anh Đ. bỗng nhiên bị đau dữ dội, gia đình mới đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành thăm khám và chụp CT, kết quả cho thấy có 1 xương cá dài 4cm, đâm thủng ruột thừa. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp do xương cá đâm thủng và nhanh chóng được chỉ định mổ nội soi để cắt ruột thừa và lấy xương cá ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Rô cho biết, trường hợp xương cá đâm thủng ruột thừa là một trường hợp hy hữu. Mảnh xương dài đâm thủng ruột thừa làm bệnh nhân đau đớn, gây viêm ruột thừa cấp, nếu để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau ca phẫu thuật, hiện anh Đ. đang hồi phục tốt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.