Phẫu thuật lần 3, chàng trai ‘mặt quỷ’ sắp có diện mạo mới

Bác sĩ "cân não" khi phẫu thuật tái tạo gương mặt biến dạng cho bệnh nhân
Bác sĩ "cân não" khi phẫu thuật tái tạo gương mặt biến dạng cho bệnh nhân
TPO - Sau 15 năm sống chung với gương mặt biến dạng, chảy sệ vô cùng xấu xí, chàng trai Lê Văn Mến (35 tuổi, quê An Giang) vừa được phẫu thuật lần 3 để tạo hình khuôn mặt mới.

Ngày 26/12, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, bệnh viện vừa tiến hành ca đại phẫu lần 3 cho bệnh nhân Lê Văn Mến. “Lần đại phẫu này dự kiến sẽ mang lại kết quả khác biệt so với những lần trước, bệnh nhân sẽ có được một dung mạo mới để đón Tết 2021 sau hàng chục năm trời sống trong tự ti, mặt cảm” – BS Tú Dung chia sẻ.

Cụ thể, các bác sĩ đã tiến hành tái tạo phần cơ mặt mới cho bệnh nhân (trước đó bệnh nhân được chẩn đoán là phần cơ mặt bị tiêu hủy hoàn toàn) bằng phương pháp cắt và di chuyển phần vạt cơ thái dương xuống phần mặt. Tiếp đó, cắt bỏ tiếp tục phần da chảy xệ ở hai bên vùng má. Cuối cùng là công đoạn tạo hình tiếp diễn cấu trúc phần môi trên.

Phẫu thuật lần 3, chàng trai ‘mặt quỷ’ sắp có diện mạo mới ảnh 1 BS kiểm tra lại lại vết mổ trước khi băng bó (ảnh: BVCC)

Khó khăn lớn nhất trong lần phẫu thuật này chính là toàn bộ cấu trúc cơ của bệnh nhân bị xơ hóa nặng nề, cơ mút bị tiêu huỷ hoàn toàn, dẫn đến việc tạo lại hình dáng khuôn mặt cân xứng cực kỳ khó.

Để giúp quá trình phẫu thuật tạo hình mang lại kết quả tốt nhất, bệnh nhân phải được di chuyển về từ tư thế nằm sang tư thế ngồi nhiều lần trong suốt quá trình diễn ra phẫu thuật,

để bác sĩ có thể đánh giá đúng phần mô chảy xệ, giúp cho việc cắt bỏ, căn chỉnh đường mổ chuẩn xác từng góc độ.

Từ đó việc tái tạo cơ mặt và tạo hình thẩm mỹ sẽ đem lại kết quả tốt nhất. Đây là một thách thức chưa từng có vì khi bệnh nhân ngồi, bác sĩ rất khó duy trì đường ống gây mê, thậm chí khiến việc bóc tách, cắt da cũng trở nên khó khăn hơn. Sau khi hoàn tất công đoạn tái tạo vùng cơ, bệnh nhân được tạo hình vùng môi trên và thu gọn thêm 3-4cm khối chảy xệ, to phình ở vùng má hai bên.

Phẫu thuật lần 3, chàng trai ‘mặt quỷ’ sắp có diện mạo mới ảnh 2 Ca phẫu thuật hứa hẹn đem lại niềm vui cho bệnh nhân trong diện mạo mới (ảnh: BVCC)

Anh Lê Văn Mến mắc căn bệnh kỳ lạ khi bỗng dưng khuôn mặt bị biến dạng, chảy xệ nửa mặt dưới, mắt bị lật mí, cơ mặt liệt hoàn toàn. Mặc dù chạy chữa suốt 15 năm nhưng khối u trên mặt anh chẳng những không hết mà còn gây biến dạng nặng hơn. Suốt thời gian dài, anh phải ngủ trong tư thế ngồi, đôi mắt luôn đỏ ngầu.

Căn bệnh của bệnh nhân Lê Văn Mến được các bác sĩ trong và ngoài nước xây dựng thành công trình nghiên cứu Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan ở một bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal Syndrome 15 năm không được chẩn đoán. Công trình này đoạt giải Á quân tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Hoa Kỳ do hiệp hội ACOI (American College of Osteopathic Internists) công bố.

Công trình nghiên cứu vừa được Hội đồng chuyên môn Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” chọn đề cử thành tựu y khoa ấn tượng năm 2020.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.