Phạt tù loạt đối tượng tấn công cán bộ phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
'Pun' xăm trổ thời điểm bị khống chế.
'Pun' xăm trổ thời điểm bị khống chế.
TPO - Phan Đình Phủ (tự 'Pun' xăm trổ), người cầm dao tấn công chốt kiểm soát dịch bệnh ở Long An, đánh đại úy công an Lê Hải Đăng, vừa bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù.

Mang dao ra chốt đòi xe vi phạm

Hôm nay (1/9), TAND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Đình Phủ (tự Pun, SN 1993, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) 4 năm tù, về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo khoản 2 Điều 330 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 7h40 ngày 3/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch dịch bệnh COVID-19 trên đường tỉnh 838, thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành (điểm giáp ranh giữa xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành), Phan Đình Phủ từ nhà cầm 1 con dao dài 37cm, đến điểm chốt nêu trên rồi lớn tiếng truy hỏi "ai là người đã giữ phương tiện của tao".

Tại chốt kiểm soát, đại úy Lê Hải Đăng (Phó trưởng Công xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) đang trực đã thuyết phục đối Phan Đình Phủ hạ hung khí, nhưng ‘Pun xăm trổ’ bất ngờ xông tới tấn công, đánh liên tục trúng vào mặt đại úy Lê Hải Đăng.

Đại úy Lê Hải Đăng nhanh chóng khống chế Phủ và tước hung khí, đồng thời giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Đức Huệ cho biết, Nguyễn Đình Phủ là đối tượng nghiện ma túy, Phủ vừa mãn hạn 6 năm tù cùng tội danh như Phủ đang chuẩn bị TAND huyện Đức Huệ sắp xét xử.

Nhổ nước bọt vào công an mùa COVID-19

Cũng trong ngày 1/9, TAND huyện Đức Huệ, tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Bảo Toàn ( 34 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) 1 năm tù, về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 30/7, Trần Bảo Toàn chạy xe máy nẹt pô, lạng lách rồi vào đậu xe giữa sân Công an xã Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ), rồi Toàn đi vào trụ sở yêu cầu gặp lãnh đạo công an xã.

Công an viên Lê Bình Trọng nhắc nhở, yêu cầu Toàn phải mang khẩu trang. Toàn không chấp hành mà còn có lời lẽ chửi bới, dùng tay đánh vào ngực công an viên Lê Bình Trọng.

Đáng lưu ý là Trần Bảo Toàn còn nhổ nước bọt vào người công an viên Lê Bình Trọng.

Thông chốt, tấn công thành viên tổ kiểm dịch

Sáng 1/9, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Mạnh Hà (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phạt tù loạt đối tượng tấn công cán bộ phòng, chống dịch ảnh 1

Bị cáo Trần Mạnh Hà tại phiên tòa

Trước đó, chiều 16/8/2021, Trần Mạnh Hà điều khiển xe máy đi từ nhà ra khu vực đầu ngõ Tân Lạc (phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng), khi đi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại đầu ngõ Tân Lạc thì gặp anh Trần Mạnh Hùng là thành viên trực chốt kiểm dịch.

Anh Hùng yêu cầu xuất trình giấy đi đường, CMND theo quy định nhưng Hà không xuất trình được và có thái độ không đúng mực.

Tiếp đó, Hà rồ ga xe máy hướng về phía trước đe dọa để vượt chốt, nhưng anh Hùng ngăn cản không cho Hà ra ngoài. Bánh trước xe máy của Hà chèn lên bàn chân phải rồi va vào đầu gối phải của anh Hùng. Sau đó, Hà đấm vào mắt, vào tai của anh Hùng, rồi nhảy khỏi xe máy, bỏ chạy về nhà.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và bày tỏ thái độ ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử cho giảm nhẹ hình phạt.

MỚI - NÓNG