Phát hiện thi thể nữ giáo viên mầm non trên sông Lô

0:00 / 0:00
0:00
Thi thể nữ giới phát hiện trên sông Lô được xác định là cô giáo mầm non tại xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Ngày 1/4, người dân phát hiện một thi thể nữ trên sông Lô thuộc địa phận xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thông tin tới gia đình chị T.M.S. ở xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đến để xác nhận danh tính.

Thi thể nữ giới trên đã được gia đình chị S. xác nhận và làm thủ tục khám nghiệm tử thi trước khi đưa về an táng.

Phát hiện thi thể nữ giáo viên mầm non trên sông Lô ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Phương Tuấn.

Chị T.M.S. sinh năm 1992, đã có gia đình và một con nhỏ. Theo thông tin từ gia đình, trước khi chị đi khỏi nhà thì mọi mối quan hệ vẫn bình thường. Hiện xe chị S. đi khi ra khỏi nhà vẫn chưa tìm thấy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 30/3, Công an xã Ngọc Mỹ nhận được thông tin trình báo của gia đình nạn nhân về việc chị T.M.S. đi khỏi nhà vào chiều 29/3. Khi đi, chị điều khiển xe 2 bánh hiệu Honda, loại xe Lead.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Công an xã Ngọc Mỹ đã có thông báo tới công an các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.


Link gốc: https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-nu-giao-vien-mam-non-tren-song-lo-2127368.html

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.