Phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 đang phân hủy trong rừng

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 sau 10 ngày tử nạn trong rừng (Ảnh CA cung cấp).
Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 sau 10 ngày tử nạn trong rừng (Ảnh CA cung cấp).
Sáng 8/7, Công an huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết vừa phát hiện thi thể một học sinh lớp 9 đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân đã chết khoảng 10 ngày nay nhưng gia đình học sinh không biết.

Qua quá trình điều tra, xác định nạn nhân là em Hồ V.N (15 tuổi, ngụ xã Trà Quân, huyện Tây Trà), học sinh lớp 9 trường THCS Trà Quân.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, vào chiều ngày 27/6, em Hồ V.N. rủ một số em nhỏ học tiểu học đi vào rừng chặt cây về làm hàng rào. Sau đó, gia đình không thấy em N. về, cho rằng em đã trốn vào Nam đi làm nên không đi tìm.

Ghi nhận lời khai của một số em nhỏ đi cùng nạn nhân, các em cho biết, trong lúc trèo cây, em N. bị ngã trúng đường điện cao thế, sau đó rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Do quá hoảng sợ, các em nhỏ này đã bỏ chạy về mà không thông báo gì với gia đình em N.

Đến chiều ngày 7/7, người dân đi rẫy phát hiện thi thể em Hồ V.N. đang dần bị phân hủy tại khu vực rừng thuộc thôn Trà Ong (xã Trà Quân, huyện Tây Trà).

Hiện Công an huyện Tây Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân em N. chết bất thường trong rừng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG