Phát hiện thi thể nam giới ở bến phà sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể nam giới ở bến phà sông Sài Gòn
TPO - Một thi thể nam giới được phát hiện ở bến phà An Sơn (Bình Dương). Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến 17h40 chiều ngày 5/7, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở bến phà An Sơn thuộc xã An Sơn, TP Thuận An, Bình Dương.

Phát hiện thi thể nam giới ở bến phà sông Sài Gòn ảnh 1 Hiện trường được phong tỏa

Trước đó, vụ việc được phát hiện vào 17h chiều cùng ngày và được người dân trình báo cơ quan chức năng. Theo lời người dân, trước đó thi thể nam giới được phát hiện gần chân cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An. Tuy nhiên, do trời đổ mưa lớn, nước chảy mạnh đã cuốn thi thể ra xa và mất tích.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm thi thể trôi trên sông nhưng không thấy. Khoảng 3 tiếng sau nhận được tin báo của người dân đã phát hiện thi thể dạt vào bến phà An Sơn.

Phát hiện thi thể nam giới ở bến phà sông Sài Gòn ảnh 2 Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục điều tra

Kiểm tra thi thể, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính cũng như quê quán. Hiện vẫn chưa có người thân nạn nhân đến hiện trường.

Cơ quan chức năng TP Thuận An cho biết, sẽ đưa thi thể về nhà xác bệnh viện để tiếp tục điều tra và tìm nhân thân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.