Phát hiện thi thể nam giáo viên dưới sông Lam, trên đầu có 3 vết đạn

0:00 / 0:00
0:00
Phát hiện thi thể nam giáo viên dưới sông Lam, trên đầu có 3 vết đạn
TPO - Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên đầu của Hoàng Ngọc T. (giáo viên Trường THCS Chu Văn An, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) tử vong dưới sông Lam có 3 viên đạn.

Ngày 29/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của anh Hoàng Ngọc T. (39 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Phát hiện thi thể nam giáo viên dưới sông Lam, trên đầu có 3 vết đạn ảnh 1

Cầu Bến Thủy 1, nơi nạn nhân bỏ lại chiếc xe máy.

Trước đó, tối 24/5, người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 (cầu nối từ Nghệ An qua Hà Tĩnh) phát hiện có đôi dép cùng chiếc xe máy SH để lại trên cầu nhưng không có người. Nghi vấn có người nhảy cầu, người dân đã điện báo lực lượng chức năng. Sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tử vong dưới sông Lam, cách chân cầu Bến Thủy (thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân) khoảng 50m. Qua xác minh danh tính, nạn nhân được xác định là anh Hoàng Ngọc T.

Qua khám nghiệm tử thi, cho thấy phần đầu của nạn nhân có 3 vết đạn, nhưng chưa xuyên vào hộp sọ của nạn nhân. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh kết luận, nguyên nhân tử vong của thầy giáo này không phải bị đạn bắn mà do ngạt nước.

Lãnh đạo trường học nơi thầy T. công tác cho hay, sáng cùng ngày xảy ra sự việc thầy T. vẫn đến lớp như bình thường. Thầy T. được đánh giá là người hiền lành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.