Phát hiện thêm trại buôn người ở Thái Lan

TP - Cảnh sát Thái Lan hôm qua thông báo, họ phát hiện thêm một trại buôn người ở gần biên giới Malaysia, sau khi tìm kiếm trên ngọn núi nơi 26 thi thể được phát hiện trong những hố chôn nông cuối tuần qua.

Các thi thể này được cho là những người nhập cư trái phép từ Myanmar, Bangladesh và được tìm thấy tại một trại buôn người nằm sâu trong rừng rậm ở tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Những người di cư từ cộng đồng Rohingya của Myanmar và từ Bangladesh thường chấp nhận những hành trình nguy hiểm vì muốn tìm cuộc sống mới. 

Mỗi năm, hàng ngàn người như vậy bị những kẻ buôn người đưa vào Thái Lan. Nhiều người bị giam giữ tại các khu trại trong rừng để những kẻ buôn người đòi tiền chuộc hoặc bị đưa xuống phía nam qua biên giới sang Malaysia.

Khu trại vừa bị phát hiện có 8 ngôi nhà bằng tre, 3 lều ngủ và 2 bếp tạm. Ngoài ra còn có một số ngôi mộ ở đây nhưng giới chức chưa tìm thấy thi thể nào. Ba người được phát hiện gần khu trại trong tình trạng suy dinh dưỡng và kiệt sức.

 Cảnh sát đoán rằng, khu trại đã bị bỏ lại sau khi những kẻ buôn người “đánh hơi” thấy cảnh sát đang truy lùng ở khu vực. Hôm thứ Hai, cảnh sát Thái Lan cáo buộc một người Rohingya và 3 quan chức hành chính Thái Lan tội buôn người và giam giữ người đòi tiền chuộc, trong khi 4 người Thái khác đang bị cảnh sát truy lùng.

Theo CNN, The Nation
MỚI - NÓNG