Phát hiện quả đạn pháo gần 1 tấn trong lúc tìm phế liệu

Quả đạn pháo gần 1 tấn được phát hiện ngày 24/5. Ảnh: CB
Quả đạn pháo gần 1 tấn được phát hiện ngày 24/5. Ảnh: CB
TPO - Đây là qủa đạn pháo lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn Quảng Trị.

Ngày 24/5, tại thôn Trảng Rộng, xã Hải Thái (Gio Linh, Quảng Trị), trong lúc rà tìm phế liệu, người dân đã phát hiện một quả đạn pháo cách mặt đất khoảng 2m, sau đó đã báo cho cơ quan chức năng.

Theo lực lượng công binh-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, quả đạn pháo có đường kính 405 mm, dài 1,55 m, nặng 960 kg. Trong quả đạn chứa 96 kg thuốc nổ, ký hiệu ngòi nổ MK 55. Quả đạn pháo này của lực lượng hải quân Mỹ, còn sót lại sau chiến tranh, có đến 2 ngòi nổ đầu và đuôi, việc di chuyển rất nguy hiểm nên lực lượng công binh đã phối hợp với tổ chức Renew tiến hành hủy nổ tại chỗ.

MỚI - NÓNG