Phát hiện quả bom lớn chưa phát nổ, Hà Nội phong tỏa khu phố Cửa Bắc

Phát hiện quả bom lớn trong quá trình thi công nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1, lực lượng chức năng lập tức phong tỏa khu phố Cửa Bắc (Hà Nội).
Tối 28/11, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trong quá trình thi công nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), các đơn vị phát hiện một quả bom chưa phát nổ.
Phát hiện quả bom lớn chưa phát nổ, Hà Nội phong tỏa khu phố Cửa Bắc ảnh 1  Khu vực phát hiện quả bom chưa phát nổ.
"UBND phường đã triển khai lực lượng dân quân, khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24 và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận kiểm tra, báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, khả năng bom lớn nên sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. Hiện, lực lượng đang khám nghiệm, xong sẽ xác định quy trình", ông Chiến cho biết thêm.
Phát hiện quả bom lớn chưa phát nổ, Hà Nội phong tỏa khu phố Cửa Bắc ảnh 2  Khu vực phát hiện bom được phong toả để đảm bảo an toàn.
Theo ghi nhận, tối cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, phong toả phố Cửa Bắc và quanh khu vực phát hiện có bom để đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo Theo VTCNews
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.