Hà Nội:

Hàng xóm hát karaoke gây ồn, người đàn ông ném 'bom xăng' dằn mặt

Hàng xóm hát karaoke gây ồn, người đàn ông ném 'bom xăng' dằn mặt
Bực tức vì hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào, người đàn ông 61 tuổi đã dùng “bom xăng” ném sang nhà hàng xóm để dằn mặt.

Khoảng 23h30 tối 21/11, người dân sống gần khu vực hồ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Vội chạy đến hồ Triều Khúc, mọi người hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng một đoạn đường cạnh hồ lửa cháy ngùn ngụt.

Theo lời một nhân chứng có mặt tại hiện trường, ở thời điểm vụ việc xảy ra họ nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng 3 ngôi nhà gần đó rồi ném hàng chục quả “bom xăng” về phía nhà hàng xóm.

Lửa bùng lên và tạo thành đám cháy lớn. Nhiều tia lửa bắn vào cột điện rồi rơi xuống đường và một số ngôi nhà bên cạnh. Sự việc khiến nhiều người bị bỏng.

Sau khi ném bom, người đàn ông khóa trái cửa, cố thủ trong nhà.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 22/11, một lãnh đạo xã Tân Triều cho biết, sau khi ném “bom xăng”, người đàn ông này đã cố thủ trong nhà và không chấp nhận trình diện lực lượng chức năng.

Vị lãnh đạo thông tin thêm, người đàn ông này sống bình thường với hàng xóm và không có dấu hiệu bệnh thần kinh. Tuy nhiên, người này hay uống rượu và thường rơi vào trạng thái bị kích động mạnh.

Về nguyên nhân ban đầu vụ việc, vị lãnh đạo nhận định có thể do hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào. Người đàn ông này góp ý nhiều lần không được nên đã có hành động ném “bom xăng”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.