Phát hiện quả bom hơn 200 kg cạnh khe suối ở TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quả bom có trọng lượng hơn 200kg là vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vừa được người dân xã Hương Phú (huyện vùng cao Nam Đông, tỉnh TT-Huế) phát hiện xuất lộ cạnh một dòng suối thuộc địa phương này.

Chiều 20/6, thông tin từ UBND xã Hương Phú (huyện Nam Đông) cho biết, chính quyền địa phương vừa phát thông báo yêu cầu người dân trên địa bàn không chăn thả vật nuôi và đến gần khu vực vừa phát hiện một quả bom nặng hơn 200kg cạnh dòng suối thuộc thôn Thanh An (xã Hương Phú) nhằm đề phòng nguy hiểm.

Khoảng cách giới hạn từ khu vực phát hiện bom đến vùng an toàn phải bảo đảm cự ly bán kính 1,5km.

Phát hiện quả bom hơn 200 kg cạnh khe suối ở TT-Huế ảnh 1

Lực lượng chức năng giăng dây, giới hạn khu vực nguy hiểm sau khi một quả bom lớn xuất lộ cạnh khe suối thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế. Ảnh: CTV

Sau khi phát hiện quả bom lớn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Phú cùng đội xử lý bom mìn của tỉnh tiến hành giăng dây, khoanh vùng để xử lý tại chỗ.

Cơ quan chức năng xác định, đây là loại bom mang ký hiệu MK82/500LB, cân nặng 227kg, có đường kính 27cm, dài hơn 1,5m.

Ông Trần Bảo Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Phú cho biết, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có kích thước lớn, xuất lộ khi mực nước hồ thủy lợi Tả Trạch hạ xuống thấp, khiến khe suối khô cạn.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương hiện phối hợp lực lượng chức năng khoanh vùng, giăng dây cảnh báo, cử lực lượng chốt chặn trên đường để tiến hành xử lý hủy nổ.

MỚI - NÓNG