Phát hiện hố chôn 100 người bị IS sát hại ở Syria

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một hố chôn tập thể chứa khoảng 100 thi thể vừa được phát hiện ở tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria hôm qua (14/2), Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin.

Theo SANA, các cư dân tại thị trấn Mrat, tỉnh Deir al-Zour đã phát hiện ra hố chôn tập thể trên ở khu vực cách thị trấn khoảng 7km. 

Khoảng 100 thi thể được phát hiện bên trong hố chôn, trong đó có cả trẻ em. Các nạn nhân bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại.

Nhóm cực đoan IS thực hiện nhiều cuộc thảm sát ở Syria. Tại thị trấn Kshaikeh, miền đông tỉnh Deir al-Zour, cư dân từng tìm thấy một hố chôn chứa 10 thi thể.

Tỉnh Deir al-Zour hiện vẫn đang bị IS bao vây. Trước đó trong ngày 14/2, SANA đưa tin, ước tính 100 phiến quân IS bị tiêu diệt trong trận giao chiến với quân đội Syria tại thị trấn Hussainyeh, miền tây tỉnh này trong vòng 24 giờ. Lực lượng Không quân Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào hang ổ của IS, phá hủy nhiều vũ khí. 

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG