Tìm thấy 60 hố chôn tập thể ở Mexico

Các hố chôn tập thể được tìm thấy khi cơ quan chức năng điều tra vụ 43 sinh viên mất tích ở Mexico
Các hố chôn tập thể được tìm thấy khi cơ quan chức năng điều tra vụ 43 sinh viên mất tích ở Mexico
TPO - Theo BBC hôm 27/7, 60 hố chôn tập thể đã được phát hiện tại bang Guerrero, miền nam Mexico.

BBC cho biết, các nhà chức trách đang điều tra và tìm kiếm 43 sinh viên bị bắt cóc hồi tháng 9 năm ngoái ở Iguala thì phát hiện ra những hố chôn tập thể này.

Văn phòng bộ trưởng tư pháp Mexico cho biết, thi thể của 129 người đã được đưa lên khỏi hố. Hầu hết thi thể là nam giới, chỉ có 20 thi thể là nữ. Tuy nhiên, không có thi thể nào liên quan đến vụ bắt cóc ở Iguala.

Các hố chôn này được phát hiện từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Con số thực tế có thể nhiều hơn con số 60 bởi họ chỉ thống kê những hố chôn có sự tham gia của các chuyên gia.

Tìm thấy 60 hố chôn tập thể ở Mexico ảnh 1

Thi thể bị thiêu cháy của một sinh viên được tìm thấy ở bãi rác

Theo BBC, các sinh viên thuộc trường đại học sư phạm ở Guerro. Họ tới Iguala để tham gia biểu tình. Họ rơi vào một tay băng đảng ma túy vì chúng nhầm các sinh viên thuộc băng đảng đối thủ. Nhiều thành viên của băng đảng thú nhận họ đã giết chết các sinh viên và thiêu xác họ.

Thi thể bị cháy của 1 sinh viên được tìm thấy tại 1 bãi rác nhưng gia đình của 42 sinh viên còn lại không tin rằng họ đã chết.

Vụ việc cho thấy mặt đáng sợ ở Mexico, nơi các băng đảng ma túy hoành hành khiến nhiều người bị bắt cóc, giết hại dã man.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.