Phát hiện hai chân dù nghi của phi công Su-30MK2

Lực lượng cứu hộ trở về từ hiện trường máy bay Su30 MK2 gặp nạn.
Lực lượng cứu hộ trở về từ hiện trường máy bay Su30 MK2 gặp nạn.
TPO - Đầu giờ chiều ngày 17/6, nguồn tin của Tiền Phong nhận được từ đơn vị cứu hộ tìm kiếm hộp đen Su 30MK2 vừa trở về từ hiện trường máy bay rơi cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã xác định được tương đối vị trí máy bay Su30 MK2 gặp nạn và hai chân dù nghi của phi công Khải.

Tại Cảng Hải đội 2 (Biên phòng Nghệ An), lực lượng tìm kiếm Su30 vừa trở về sau hơn 2 ngày đêm xuyên biển tìm kiếm hộp đen Su30 cùng với phi công, Trung tá Trần Quang Khải đang mất tích hiện chưa tìm thấy.

Đại tá Dương Minh Hiền (Phó chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Nghệ An) cho biết, đã xác định được vị trí tương đối của máy bay Su 30 MK2 bị rơi trên vùng biển Nghệ An.

Đơn vị cứu hộ cứu nạn vẫn đang huy động 32 tàu quân sự của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng tỉnh Nghệ An, cứu nạn hàng hải (Bộ GTVT) với sự tham gia của hơn 1.500 chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm trên vùng biển từ Thanh Hoá vào Hà Tĩnh. 

Ngoài ra, còn có sự tham gia của 50 tàu cá và 500 ngư dân dọc biển Nghệ An đang ngày đêm quần thảo trên vùng biển đảo Mắt để tìm cho được phi công Trần Quang Khải.

Theo đó, phạm vi tìm kiếm đang được tiến hành ra xa hơn từ 60-80 hải lý.

MỚI - NÓNG